Thể thao

'Sếp' trọng tài FAM thừa nhận Văn Toàn bị phạm lỗi, CĐV Malaysia có xấu hổ?

Hoài Anh
Chia sẻ

Những quan chức bóng đá của Malaysia đã đồng loạt xác nhận Văn Toàn bị phạm lỗi, quả phạt đền là không sai.

Cựu chủ tịch Ủy ban trọng tài FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) Subkhiddin Mohd Salleh đã khẳng định Văn Toàn không ăn vạ, quả phạt đền của tuyển Việt Nam là chính xác.

"Thật tiếc là khi xem lại tình huống đó (Văn Toàn ngã trong vòng cấm của Malaysia ở phút 80 - PV) thì chúng ta không thể nhìn rõ vì góc quay không hiển thị đầy đủ sự việc. Chỉ khi nhìn tình huống này từ các góc quay khác và gần hơn thì chúng ta mới có thể thấy Brendan đã đá vào đối thủ.

Vậy nên, tôi có thể nói tình huống thổi phạt đền là đúng, không có vấn đề gì. Đây là tình huống đá bất cẩn của Brendan khi phạm lỗi với đối thủ. Vì lỗi sơ suất nên cậu ấy không bị thẻ phạt. Tôi nghĩ trọng tài có vị trí tốt, ông ấy di chuyển rõ ràng và tự tin để thổi quả phạt đền cho tuyển Việt Nam", cựu chủ tịch Ủy ban trọng tài FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) Subkhiddin Mohd Salleh nói về tình huống Văn Toàn mang về quả phạt đền cho tuyển Việt Nam.

Một quan chức khác của bóng đá Malaysia - phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Mohd Yusoff Mahadi cũng thừa nhận quả phạt đền là chuẩn xác.

Quan chức và 'sếp' trọng tài thừa nhận Văn Toàn bị phạm lỗi, CĐV Malaysia có xấu hổ? Ảnh 1
Những quan chức bóng đá của Malaysia đã đồng loạt xác nhận Văn Toàn bị phạm lỗi, quả phạt đền là không sai.

"Chúng tôi sẵn sàng kiện lên AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) nếu chứng minh được trọng tài đã mắc sai lầm trong tình huống tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Toàn té ngã.

Một số người nói tình huống đó (Văn Toàn ngã trong vòng cấm Malaysia ở phút 80 - pv) không phải là một quả phạt đền.

Thực sự, tình huống này đối với tôi, Brendan có vẻ đã mắc sai lầm. Anh ấy đã ngồi gục xuống sau khi trọng tài thổi phạt đền chứ không có bất kỳ phản ứng nào, điều đó cho thấy anh ta nhận thức được rằng mình đã phạm sai lầm", phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã nói trên tờ điện tử Bharian (Malaysia).

Với những phản ứng từ các quan chức bóng đá Malaysia, có thể nói Văn Toàn không ăn vạ, tuyển Việt Nam hưởng phạt đền là do lỗi cầu thủ Malaysia phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng cấm.

Sự thừa nhận của các quan chức bóng đá Malaysia có lẽ là "cái tát" cho nhiều CĐV Malaysia đã chửi bới Văn Toàn và trọng tài người Nhật Bản. Họ cho rằng Văn Toàn ăn vạ và trọng tài bắt sai nhưng sự thật không hề như vậy. Đây còn được xem là nỗi xấu hổ với CĐV Malaysia khi có hành động xấu xí với Văn Toàn trong mấy ngày qua.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất