Thể thao

Trọng tài Việt Nam bị chửi, 'tố' đá kèo, đánh tỷ số

Văn Nhân
Chia sẻ

Trợ lý HLV CLB Bình Định - Bùi Võ Viết Tuấn bất ngờ đăng tải thông tin sốc về trận thua của đội bóng đất Võ trước CLB Đắk Lắk.

Cụ thể, CLB Bình Định thất bại 1-2 trước đội chủ nhà Đắk Lắk ở vòng 13 giải hạng Nhất 2018 vào chiều 21/7. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội bóng đất Võ tỏ ra bức xúc với trọng tài chính điều hành trận đấu này.

Theo trợ lý Bùi Võ Viết Tuấn đăng tải trên trang cá nhân thì trọng tài chính đã thổi phạt đền trong bối cảnh CLB Bình Định không phạm lỗi, thậm chí trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra nên CLB Bình Định thất bại 1-2 trước CLB Đắk Lắk.

Trên facebook cá nhân, trợ lý HLV CLB Bình Định - Bùi Võ Viết Tuấn đăng tải: “Đội bóng tan rã bỏ giải cũng do tụi bay, bắt vậy thì đội bóng chết còn tụi bay sống nhăn răng. Phút 93 gần hết giờ thằng trọng tài biên thì phất cờ việt vị, còn thằng trọng tài chính thì thổi phạt đền mà không ai phạm lỗi gì cả (chắc là mày nằm kèo trên đánh tài cộng thêm tỉ số 2-1 ) nên mới thổi vậy.

Ảnh chụp màn hình.

Cho tụi bay đi học trọng tài ra để đi làm chứ đâu phải tụi bay ra giết người . Đội bóng người ta thua VĐV buồn còn tụi bay xem ra không có gì . Làm được thì làm không làm được thì về nghỉ đi mày làm trọng tài mà để người ta chửi trên đầu mày mà… (văng tục -pv) biết nhục”.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa CLB Đắk Lắk và Bình Định gồm trọng tài chính Mai Xuân Hùng, các trợ lý: Phạm Văn Hải, Nguyễn Hoàng Đô, trọng tài thứ 4 - Khổng Tam Cường. Cần nhắc, theo thông tin từ VPF thì trận đấu giữa CLB Đắk Lắk và Bình Định không có phát sóng trực tiếp.

Trọng tài bị phản ứng là chuyện xảy ra thường xuyên của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian qua, sân chơi V.League liên tục bị “loạn” từ chuyện phản ứng trọng tài. Trận đấu giữa Nam Định và SLNA ở vòng 18 suýt trở thành cuộc hỗn chiến khi ban huấn luyện đội bóng thành Nam nhảy vào sân phản ứng, sau đó khán giả xuống sân rượt trọng tài, đánh phóng viên.

CĐV Nam Định rượt đánh trọng tài. Ảnh: Trọng Tùng

Sau đó một vòng 1 đấu, CLB Đà Nẵng gây xấu xí với chuyện phản ứng trọng tài sau khi thủ môn Văn Hưng bất ngờ đưa chân ra đạp cầu thủ TP.HCM ngã sấp mặt. Một tình huống phạm lỗi xứng đáng bị đuổi và trọng tài truất quyền thi đấu của Văn Hưng.

Tuy nhiên, Văn Hưng tiếp tục phản ứng trọng tài, không chịu rời sân, còn ban huấn luyện cùng lãnh đạo CLB Đà Nẵng phản ứng dữ dội. Thậm chí, trọng tài chính còn bị cầu thủ đội khách sút bóng vào đầu.

Vấn đề là Ban kỷ luật VFF chỉ phạt Văn Hưng cấm 4 trận, ông Bùi Xuân Hòa, Trưởng đoàn CLB bóng đá SHB Đà Nẵng cấm 2 trận. Những lỗi xấu xí khác, thậm chí ngay cả cầu thủ đá bóng vào đầu trọng tài cũng chỉ dừng ở mức độ cảnh cáo. Thật khó tin là Ban kỷ luật có thể ra án phạt kiểu như thế với hành vi phi thể thao!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất