Logo Saostar - Special
SPECIAL

Sau 20 năm bầu Đức vẫn là 'hổ đầu đàn' cho nguồn cảm hứng mới

Chia sẻ

Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã không khỏi ngạc nhiên khi xem tấm ảnh bầu Đức ở đám cưới của Kiatisuk cách đây 20 năm. Hôm đó (14/1/2002), bầu Đức đóng thùng với áo sơ mi trắng, quần kaki xám, giày thể thao, mái tóc đen nhánh và tràn đầy khí chất ở tuổi 40. Bầu Đức ngày ấy có thể nói là đại diện cho sức trẻ, sự táo bạo, là sự khát vọng bay cao của bóng đá Việt Nam trong thập niên đầu tiên trở lại với bóng đá khu vực.

Hai tháng sau đám cưới của Kiatisuk, làng bóng đá Đông Nam Á rung chuyển với thông tin bầu Đức chính thức sở hữu “Zico Thái”. Những dòng tít lớn của truyền thông khu vực là “Hoàng Anh là ai? Gia Lai ở đâu”. Tất cả phản ánh rằng, chuyện bầu Đức “bắt” được Kiatisuk qua Việt Nam là một thương vụ ngoạn mục mà cả Đông Nam Á không ai nghĩ có thể xảy ra.

“Tôi qua Thái Lan và ở khách sạn đến gần 1 tháng. Lần đầu tiên, họ nói tôi là ai? Qua đây làm gì? Tôi thấy tự ái dân tộc, càng tự ái thì quyết tâm càng lớn. Tôi xác định bằng mọi giá phải ký được với Kiatisuk. Hai đội bóng kia nói nhiều điều kiện lắm. Tôi nói một câu rằng: “Xe thì tôi mới mua, biệt thự cũng có sẵn. Tôi chỉ nói một câu thế này, những người kia trả lương bao nhiêu không cần biết, riêng tôi trả gấp đôi”, bầu Đức kể về sự quyết tâm để “bắt” Kiatisuk sang Việt Nam.

Sau 20 năm bầu Đức vẫn là 'hổ đầu đàn' cho nguồn cảm hứng mới Ảnh 1

Đó là cuộc chuyển nhượng phi thường của bầu Đức, là cú hích lịch sử cho bóng đá Việt Nam và cả Đông Nam Á phải ngước nhìn.

Nói về thương vụ Kiatisuk, bầu Đức cho biết làm tất cả vì sự tự ái của người Việt Nam, vì sự tự cường cho bóng đá nước nhà. Trải qua 1 tháng ròng rã ở đất Thái thì bầu Đức cảm nhận sâu sắc được sự nhạo báng và coi thường, là một ông chủ CLB Việt Nam không có thể mua được ngôi sao số 1 Thái Lan và khu vực. Kết quả bầu Đức vượt qua hai đội bóng lớn của Malaysia và Singapore để sở hữu ngôi sao Kiatisuk.

Tinh thần bầu Đức chính là nguồn cảm hứng lớn cho bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn “lột xác”, bắt đầu cho những giấc mơ tầm châu lục. 

Trong cột mốc 20 năm qua, bầu Đức luôn tận hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam dù rất nhiều ông bầu khác nói lời chia tay. Ông đã thổi vào rất nhiều luồng tư tưởng mới, con đường mới và đặt nền móng cho tuyển Việt Nam tạo nên kỳ tích lịch sử: Tấm vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Kể từ ngày hội nhập với bóng đá khu vực, tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là mốc son chói sáng nhất, là kỳ tích lớn hơn cả chức vô địch AFF Cup và HCV SEA Games. Vì World Cup mới là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, là nơi mà bất kỳ nền bóng đá nào cũng ao ước được góp mặt.

Sự thành công của bóng đá nước nhà ghi nhận dấu ấn quá lớn từ bầu Đức. Đó là sự ra đời của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG vào năm 2007 sau khi bầu Đức “thọ giáo” HLV lừng danh Wenger tại Anh, là viên gạch đầu tiên để phát triển bóng đá trẻ nước nhà. Bầu Đức còn tạo ra rất nhiều điều quan trọng là chung tay cho ra đời VPF, làm đào tạo trẻ kết hợp giáo dục với bóng đá, mở đường cho cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài, cho ra đời lứa Công Phượng làm hồi sinh tình yêu của người hâm mộ, ba lần sang Hàn Quốc mời ông Park Hang Seo và trả lương…

Cần nhắc thêm một câu chuyện có thể nói là đáng tiếc nhất của bầu Đức và bóng đá Việt Nam trong 20 năm qua, là ông chủ HAGL từng gặp chủ tịch thời điểm đó của CLB Arsenal - Peter Hillwood. Ông bày tỏ ý định mua 20% cổ phần của Arsenal. Dù tập đoàn HAGL bấy giờ có tài sản trên thị trường chứng khoán là trên 1,6 tỷ USD nhưng bầu Đức không thể hoàn thành thương vụ nói trên. Nếu bầu Đức sở hữu 20% CLB Arsenal thì đương nhiên nhiều tài năng của bóng đá nước nhà có cơ hội hít thở bầu không khí ở Ngoại hạng Anh. 

Đúc kết về tình yêu của bầu Đức dành cho bóng đá, Kiatisuk chia sẻ với Saostar vào đầu năm 2022: “Bầu Đức là một người rất yêu và đam mê bóng đá. Ông ấy có mục tiêu lớn nhất là giúp bóng đá Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới”.

Sau 20 năm bầu Đức vẫn là 'hổ đầu đàn' cho nguồn cảm hứng mới Ảnh 2

Và sau sự đóng góp của bầu Đức để góp phần tạo ra một loạt thành công cho bóng đá Việt Nam trong 4 năm qua, HLV Park Hang Seo nói rằng: “Quay trở lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam.

BHL, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển cần phải đổi mới tư duy của mình, với cùng mục tiêu để hướng tới một năm 2022 thành công”.

Phải thay đổi và làm mới tư duy, quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường để hướng tới thành công mới. Đó là tư tưởng rất đúng đắn của ông Park. Và không chỉ có giá trị với tuyển Việt Nam mà nhìn rộng ra thì đúng với mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

Không có đội bóng nào thành công mãi mãi với một lối chơi, một công thức xuyên suốt. Không cá nhân nào có thể nghĩ mình đủ giỏi mà thiếu sự bổ sung kiến thức, thiếu tư duy sáng tạo để đổi mới chính mình. Bóng đá hay bất kỳ lĩnh vực nào thì sự chuyển động mỗi ngày là vô cùng quan trọng, nhằm tránh xảy ra sức ì, lối mòn và bị kéo lùi lại.

Câu chuyện nói trên trong bóng đá thường được gọi là ngủ quên trên chiến thắng nếu không biết tìm lại xuất phát điểm sau vinh quang. Ngay đến Tây Ban Nha - triết lý tiki-taka từng giúp “Bò tót” vô địch EURO (2008 và 2012), World Cup 2010 nhưng cũng lỗi thời. HLV Mourinho lừng danh với nghệ thuật phòng ngự, cao ngạo về tài năng rồi cũng đang hết thời.

Với bóng đá Việt Nam, điều quan trọng nhất trong năm 2022 là cần một nguồn cảm hứng mới. Tức cần có những người dám nghĩ, dám làm và yêu bóng đá cháy bỏng như bầu Đức trong suốt 20 năm qua.

Sau 20 năm bầu Đức vẫn là 'hổ đầu đàn' cho nguồn cảm hứng mới Ảnh 3

 Saostar chọn bầu Đức sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng mới cho bóng đá Việt Nam. Vì HAGL của bầu Đức đang có sự chuyển mình rất tích cực về nhiều mặt, hứa hẹn mang đến cú hích lớn cho bóng đá nước nhà trong những năm tiếp theo.

Đầu tiên, bầu Đức đã đưa Kiatisuk trở lại Việt Nam và lập tức tạo ra hiệu ứng lớn cho V.League. Nếu không có dịch Covid-19 thì HAGL có khả năng lớn vô địch V.League 2021 để làm quà mừng 20 năm làm bóng đá của bầu Đức. Nhưng đội bóng phố Núi đã hoàn thành được mục tiêu đặt ra là giành vé dự AFC Champions League 2022.

Thứ hai, HAGL chuyển động mạnh mẽ về hình ảnh lẫn chuyên môn. Sân Pleiku sẽ được trang bị hệ thống màn hình led trong mùa bóng 2022. Đây là tín hiệu tích cực để thấy đội bóng phố Núi đang hướng đến sự hoàn thiện về hình ảnh, là điểm nhấn cho sân chơi V.League.

Sau 20 năm bầu Đức vẫn là 'hổ đầu đàn' cho nguồn cảm hứng mới Ảnh 4

CLB HAGL đã thay đổi lớn về câu chuyện khai thác thương mại trong bóng đá. Hàng chục tỷ đồng của các nhà tài trợ sẽ đổ về tài khoản đội bóng phố Núi, qua đó giúp bầu Đức bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy bóng đá nuôi bóng đá.

Ở khía cạnh chuyên môn, HAGL được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2022, là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam tranh tài ở AFC Champions League 2022. Khâu đào tạo trẻ chuyển động mạnh mẽ với một loạt cầu thủ bắt đầu “phủ sóng” ở giải hạng Nhất và V.League. Đây là thành quả sau nhiều năm dày công làm đào tạo trẻ của HAGL.

Tại giải đấu trước thêm V.League 2022, HAGL đã thắng Đà Nẵng, Bình Dương và Bình Định để giành chức vô địch. Một tín hiệu vui là Kiatisuk trình làng đến 15 gương mặt trẻ. Phần lớn đều chơi cực tốt, hứa hẹn đủ sức tiếp nối lứa Công Phượng trong tương lai.

Điều cuối cùng, sau cột mốc 20 năm thì bầu Đức vẫn đang rất yêu bóng đá, khát vọng nâng tầm bóng đá nước nhà. Bằng chứng là ông đưa Kiatisuk trở lại Việt Nam, CLB HAGL chuyển động theo hướng tích cực một cách toàn diện.

“Bầu Đức có tình yêu cháy bỏng với bóng đá. Bầu Đức là doanh nhân nhưng có hoài bão rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Đương nhiên tôi có trách nhiệm giúp cho bầu Đức thực hiện được ước mơ này”, Kiatisuk nói với Saostar về khát vọng của bầu Đức.

Sau 20 năm bầu Đức vẫn là 'hổ đầu đàn' cho nguồn cảm hứng mới Ảnh 5

Bài viết

Văn Nhân

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ