Thể thao

Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại bóng đá Đức

Thành An
Chia sẻ

Với pha lập công vào lưới tuyển Đức đêm 19/6 (giờ Hà Nội), Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 19 tại các kỳ EURO và World Cup, san bằng kỷ lục của Klose.

Phút 15 trận Bồ Đào Nha vs Đức, xuất phát từ pha phản công nhanh, Diogo Jota có tình huống đối mặt với thủ thành Neuer.

Thay vì dứt điểm, Jota đã căng ngang cho Ronaldo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Trước đó, Ronaldo có pha bứt tốc từ phần sân nhà sang phần sân đối phương. Ronaldo chạy 97m chỉ trong 14,2 giây, vận tốc đạt 30,5 km/giờ - con số khó tin nếu biết rằng CR7 đã bước qua tuổi 36.

Theo thống kê, Ronaldo đã có tổng cộng 19 bàn tại các kỳ EURO và World Cup, san bằng kỷ lục của huyền thoại bóng đá Đức Miroslav Klose. Klose ghi 16 bàn ở đấu trường World Cup và ba bàn ở các kỳ EURO. Trong khi đó, Ronaldo có 7 bàn ở World Cup và 12 bàn ở EURO.

Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại bóng đá Đức Ảnh 1
Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn của Klose.

Ronaldo đã dự 5 kỳ Euro và bốn kỳ World Cup. Đứng dưới Ronaldo và Klose là hai huyền thoại khác của Đức: Gerd Muller với 18 pha lập công và Jurgen Klinsmann có 16 bàn.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên tại đấu trường EURO từ trận gặp Hy Lạp năm 2004, bàn đầu tiên ở World Cup vào lưới Iran năm 2006.

Pha lập công hôm 19/6 là lần đầu Ronaldo ghi bàn vào lưới Đức sau 5 lần chạm trán. Trong sự nghiệp quốc tế, đối thủ khó chịu nhất của Ronaldo là Pháp. Ngôi sao 36 tuổi chưa ghi bàn sau sáu lần gặp đối thủ này.

Bên cạnh việc san bằng kỷ lục của Klose, Ronaldo đang tiến gần kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Ali Daei. Hiện tại, chân sút 36 tuổi của Juventus có 107 bàn cho Bồ Đào Nha, chỉ kém Daei hai pha lập công.

Trở lại với trận Bồ Đào Nha vs Đức, Ronaldo ngoài việc xé lưới Neuer còn kiến tạo cho Jota ghi bàn. Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn nhận thất bại chung cuộc 2-4, rơi xuống vị trí thứ 3 bảng F, phải quyết đấu với tuyển Pháp ở lượt đấu cuối.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất