Thể thao

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022

Thành An
Chia sẻ

Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại đối thủ tí hon Luxembourg với tỷ số 3-1, trong đó Ronaldo đã ghi bàn thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022.

Chỉ phải làm khách Luxembourg, giới chuyên môn và người hâm mộ đều nhận định Bồ Đào Nha sẽ có chiến thắng dễ dàng và đối thủ tí hon này còn được đánh giá sẽ là cơ hội để Ronaldo ghi được nhiều bàn thắng để thu hẹp kỷ lục của cựu tiền đạo Ali Daei.

Nhưng trái với dự đoán, Luxembourg đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha. Không hề chơi tử thù dù đội hình kém chất lượng và ở đẳng cấp thấp hơn, nhưng Luxembourg đã chơi ăn miếng trả miếng trước Seleccao.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 Ảnh 1
Rodrigues mở tỷ số cho Luxembourg ở phút 30.

Không những vậy, Luxembourg còn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 30. Sau cú treo bóng chuẩn xác của Danel Sinani vào vòng cấm, Gerson Rodrigues đã bay người đánh đầu ghi bàn đưa chủ nhà dẫn trước 1-0. 

Bồ Đào Nha chạm tự ái sau bàn thua, gây sức ép khủng khiếp lên khung thành thủ môn Anthony Moris. Hàng thủ Luxembourg rơi vào thế liên tục phải chống đỡ những pha tấn công dồn dập của Ronaldo và đồng đội.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 Ảnh 2
Jota gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Mặc dù vậy, cũng phải chờ đến phút bù giờ thứ hai của hiệp một thì Bồ Đào Nha mới tìm được bàn gỡ. Sau hai cú đá liên tiếp của Bernardo Silva và Sanches bị thủ mô Moris cản phá, từ quả tạt của Neto, Jota đã đánh đầu tung lưới Luxembourg đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Chỉ 5 phút sau khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu, Bồ Đào Nha đã vượt lên dẫn trước. Cancelo có đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ Luxembourg và Ronaldo có pha đệm bóng dễ dàng trong tình huống đối mặt Moris, ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 Ảnh 3
Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022, đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn 2-1.

Hưng phấn sau bàn thắng của Ronaldo, Bồ Đào Nha chơi trên chân hoàn toàn so với Red Lions và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Điển hình là pha đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang của Jota ở phút 59.

Phút 77, sau đường chuyền lỗi của Chanot bên phía Luxembourg, Ronaldo đi bóng xộc vào vòng cấm, đối mặt thủ môn đội chủ nhà. Trong tư thế đối mặt, Ronaldo dứt điểm hai lần liên tiếp nhưng không thắng được Moris.

Đúng 3 phút sau pha dứt điểm hỏng ăn khó tin của Cris Ronaldo, Bồ Đào Nha đã có bàn ấn định chiến thắng 3-1 nhờ pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Joao Palhinha (80’), xuất phát từ cú đá phạt góc của Pedro Neto.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 Ảnh 4
Palhinha ấn định chiến thắng 3-1 cho Bồ Đào Nha.

Sáu phút sau khi thủng lưới lần thứ ba, Luxembourg phải chơi thiếu người do Chanot bị đuổi vì nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Sanches. Đây là 1 trong những tình huống đáng chú ý cuối cùng ở trận đấu này.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha đánh bại Luxembourg với tỉ số 3-1, qua đó khép lại đợt hội quân này với thành tích bất bại (thắng 2, hòa 1). Chiến thắng giúp Seleccao vượt qua Serbia để chiếm ngôi đầu bảng A. 

Ở trận đấu diễn ra đêm qua, Serbia đánh bại Azerbaijan với tỉ số 2-1. Có cùng 7 điểm như Bồ Đào Nha sau 3 lượt trận nhưng Serbia chịu đứng sau vì kém chỉ số phụ.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất