Thể thao

Ronaldo chốt tương lai, có thể phải 'chịu thiệt'

Thành An
Chia sẻ

Truyền thông Italia cho hay, Ronaldo đã quyết định tiếp tục gắn bó với Juventus.

Ronaldo chỉ còn hợp đồng với Juventus đến mùa hè năm 2022, nên bây giờ là thời điểm rất nhạy cảm với tương lai của siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Juventus sẽ bán Ronaldo ngay trong hè này để gỡ gạc trong bối cảnh khó khăn về tài chính. Nhưng theo La Gazzetta dello Sport, CR7 đã quyết định tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Allianz.

Ronald chốt tương lai, có thể phải 'chịu thiệt' Ảnh 1
Ronaldo tiếp tục gắn bó với Juventus, theo truyền thông Italia.

Siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo, đang đẩy nhanh quá trình đám phán để CR7 gia hạn với Juventus đến năm 2023.

Trước đó, báo giới Bồ Đào Nha đưa tin siêu cò Mendes đã liên hệ với Man United và PSG để tìm bến đỗ mới cho thân chủ. Nhưng cả MU và PSG đều không sẵn sàng trả mức lương 31 triệu euro/mùa cho Ronaldo.

Giữ chân Ronaldo, thách thức lớn nhất với Juventus chính là mức lương mà CR7 đang được hưởng (Ronaldo đang hưởng mức lương 900.000 bảng/tuần). Nếu đàm phán gia hạn hợp đồng, CR7 sẽ phải chấp nhận giảm lương, nhất là khi anh đã bước sang tuổi 36.

Ở mùa giải trước, Ronaldo vẫn thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng với 36 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong hè này, CR7 tiếp tục bùng nổ với giải Vua phá lưới EURO 2020 dù Bồ Đào Nha sớm dừng bước ở vòng 1/8.

Ở mùa giải 2021/22, Juventus sẽ trở lại với triều đại HLV Max Allegri. Ngoài việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Ronaldo, “Lão bà” còn nhắm nhiều ngôi sao để nâng cấp đội hình, trong đó có thương vụ Manuel Locatelli.

Ronaldo vẫn đang trong kì nghỉ hậu EURO 2020. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thông báo sẽ trở lại đại bản doanh của Juventus vào ngày 25/7 để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất