Thể thao

'Ronaldo cần toàn đội hỗ trợ, Messi tự mình làm được nhiều điều'

Thành An
Chia sẻ

HLV Mircea Lucescu đã chỉ ra khác biệt giữa Ronaldo và Messi, hai siêu sao mà Dynamo Kiev sẽ chạm trán ở bảng G Champions League 2020/21.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng Champions League 2020/21, bảng G gồm các đội Barca, Juventus, Dynamo Kiev và Ferencvaros. 

Hai vé đi tiếp ở bảng đấu này gần như chắc chắn sẽ thuộc về Juventus và Barca, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha và Italia ở đẳng cấp vượt trội. Khá thú vị, lần đầu tiên Ronaldo và Messi sẽ chạm trán nhau ngay ở vòng bảng Champions League.

'Ronaldo cần toàn đội hỗ trợ, Messi tự mình làm được nhiều điều' Ảnh 1
Messi và Ronaldo có cơ hội đối đầu nhau ngay từ vòng bảng Champions League 2020/21.

"Messi là một cầu thủ nhỏ bé, đặc biệt xuất sắc trong không gian hẹp nhờ khả năng tăng tốc, sự tự tin và khả năng rê dắt. Ronaldo thì khác. Cậu ấy thích ghi bàn đến mức cần không gian rộng hơn. Cậu ấy cần sự giúp đỡ của đồng đội, còn Messi có thể tự mình làm rất nhiều thứ. 

Ronaldo có thể tự hoạt động trong vòng cấm hoặc khu vực cách khung thành 20m, nhưng cậu ấy thường cố gắng tận dụng khoảng trống do đồng đội tạo ra, rồi dứt điểm. Vậy đó. Họ khác nhau, nhưng đều là những cầu thủ thực sự giỏi", HLV Mircea Lucescu của Dynamo Kiev nhận xét về Ronaldo và Messi.

Vào lúc 02h00 rạng sáng 21/10 (giờ Hà Nội), Dynamo Kiev của HLV Mircea Lucescu sẽ tiếp đón Juventus. Ronaldo vắng mặt ở trận đấu này do đang điều trị Covid-19. Chân sút 35 tuổi người Bồ Đào Nha có thể sẽ đối đầu Dynamo Kiev ở trận lượt về tại Turin.

"Tôi đã gặp Ronaldo và Messi nhiều lần, nhưng cầu thủ của tôi thì chưa. Tôi phải phân tích về họ cho các cầu thủ", Lucescu nhấn mạnh.

Về cuộc đối đầu với học trò cũ Pirlo hồi còn làm việc chung tại Brescia, HLV Lucescu chia sẻ: "Pirlo giờ đã trưởng thành. Tôi nhớ ngày đến Viareggio để xem một trận đấu và tôi đã về nhà trên xe với Pirlo. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong hai giờ.

Tôi nhận ra rằng anh ấy là một người rất có đầu óc. Ngoài việc là một cầu thủ sáng tạo, Pirlo còn là người biết sắp xếp mọi thứ, đó là một kỹ năng khác. Điều đó đã giúp cậu ấy rất nhiều để trở thành như ngày hôm nay, trong vai trò HLV Juventus. Tôi rất tự hào khi Pirlo gọi tôi là Maestro. Tôi phải cảm ơn Pirlo! Tôi hy vọng Pirlo sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời".

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất