Thể thao

Quyết giành vé World Cup 2022, LĐBĐ Trung Quốc có quyết định bất ngờ

Thành An
Chia sẻ

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) quyết định tạm dừng giải VĐQG để dồn toàn lực cho giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Li Tie.

Theo đó, quyết định này được đưa ra sau khi CFA có cuộc họp với đại diện các câu lạc bộ của Chinese Super League.

CFA cũng cắt giảm số trận ở Chinese Super League 2021 từ 30 trận xuống còn 22 trận.Vòng 6 đến vòng 14 sẽ được diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 12/8, sau đó sẽ tạm nghỉ để dồn toàn lực cho ĐTQG.

Dự kiến, Chinese Super League 2021 sẽ trở lại từ đầu tháng 12/2021 đến ngày 03/01/2022. Sau đó, tuyểnTrung Quốc sẽ đá nốt 4 trận còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Quyết giành vé World Cup 2022, LĐBĐ Trung Quốc có quyết định bất ngờ Ảnh 1
LĐBĐ Trung Quốc quyết tâm giành vé World Cup 2022.

Trung Quốc đang cho thấy quyết tâm rất lớn để giành tấm vé dự World Cup 2022. HLV Li Tie cũng mong muốn các học trò sẽ có thể thi đấu giao hữu để khởi động trước thềm các trận chính thức.

"Kết quả bốc thăm thế này là rất tốt cho Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong tất cả các trận đấu sắp tới.

Vấn đề lớn nhất của tuyển Trung Quốc là chúng tôi không có trận giao hữu chất lượng nào wor nước ngoài trong suốt hai năm qua vì lý do khách quan.Tôi mong rằng tuyển Trung Quốc sẽ có thể thu xếp để có vài trận đấu khởi động trước vòng loại thứ 3World Cup 2022, dù biết rằng điều này không dễ", HLV Li Tie cho hay.

Tuyển Trung Quốc sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 17/8 và thời gian qua, CFA cũng nỗ lực nhập tịch cho Alan Kardec. Mặc dù vậy, chân sút 32 tuổi gốc Brazil hiện khoác áo CLB Thâm Quyến chỉ có thể chơi cho tuyển Trung Quốc từ tháng 1/2022.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc vào ngày 07/10/2021 và 01/02/2022.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất