Thể thao

Quế Ngọc Hải nhận định về trận đấu được cả thế giới háo hức chờ đợi

Văn Nhân
Chia sẻ

Chia sẻ với Saostar, trung vệ Quế Ngọc Hải nhận định trận chung kết Champions League sẽ phân thắng bại trong màn đá luân lưu may rủi.

Cả thế giới đang hướng về trận chung kết Champions League 2021/22 giữa 2 Liverpool và Real Madrid vào rạng sáng ngày 29/5 tới. 

Theo Quế Ngọc Hải, anh là fan hâm mộ của Real Madrid nên mong thầy trò HLV Carlo Ancelotti giành chiến thắng. Tuy nhiên, Liverpool thực sự rất mạnh và không dễ bị đánh bại. Đây là lý do anh chọn kết quả hòa và hai đội giải quyết thắng bại trên chấm 11 m.

Quế Ngọc Hải nói với Saostar: "Đây chắc chắn là trận đấu rất hay. Hai đội có thể nói cân tài cân sức khi sở hữu lực lượng mạnh nhất. Bản thân tôi mong Real Madrid thắng Liverpool để vô địch. Nhưng trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và khó đoán được kết quả. 

Liverpool đang có lối chơi tấn công đẹp mắt. Họ mạnh cả ba tuyến và hàng công sở hữu những cầu thủ rất giỏi, giàu tốc độ. Real Madrid cũng không hề lép vế khi có ADN Champions League và Benzema đang rất hay. 

Tôi nghĩ hai đội sẽ đá thận trọng trong trận chung kết, bởi hàng công của cả Liverpool và Real Madrid đều rất mạnh. Họ có thể tạo ra sự khác biệt nếu đối thủ mắc sai lầm. Đội nào bị thủng lưới trước đều phải rơi vào thế bất lợi lớn khi phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Đây sẽ là hiểm họa khôn lường và dễ nhận thêm bàn thua.

Cá nhân tôi dự đoán hai đội sẽ hòa nhau sau 120 phút và phải giải quyết thắng bại bằng màn đá luân lưu may rủi. Đội nào may mắn hơn sẽ giành chức vô địch".

Quế Ngọc Hải nhận định về trận đấu được cả thế giới háo hức chờ đợi Ảnh 1
Quế Ngọc Hải dự đoán trận chung kết Champions League 2021/22 giữa 2 Liverpool và Real Madrid sẽ có kết quả hòa sau 120 phút, hai đội phân thắng bại trong loạt đá phạt đền may rủi.

Cuộc so tài giữa Liverpool và Real Madrid thực sự khó dự đoán. Real Madrid đang giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch Champions League. "Lữ đoàn đỏ" có 12 lần vô địch các cúp châu Âu, trong đó có 6 cúp bạc Champions League. 

Trong 6 mùa bóng dưới thời HLV Juergen Klopp (tính luôn trận đấu với Real Madrid vào ngày 29/5 tới), Liverpool có 4 trận chung kết cúp châu Âu, 3 lần ở Champions League và 1 lần ở Europa League. Đây là con số cực kỳ ấn tượng để thấy Liverpool đang trở thành đội bóng đáng sợ ở Champions League.

Tuy nhiên, Real Madrid là "vua" ở Champions League. Họ đã thắng 7 trận chung kết Champions League gần nhất. Phải lùi về tận năm 1981 thì người hâm mộ mới được chứng kiến Real Madrid thất bại ở chung kết Champions League, đó là trận thua Liverpool 0-1 với bàn thắng của Alan Kennedy. Nhưng chức vô địch gần nhất thì Benzema và các đồng đội hạ Liverpool 3-1. 

Mọi thứ cho thấy trận chung kết giữa Liverpool và Real Madrid sẽ rất hấp dẫn. Thật khó để nói trước đội nào trở thành tân vương châu Âu, câu trả lời chỉ có vào rạng sáng ngày 29/5.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất