Thể thao

Chung kết Cúp Quốc gia 2020: Quang Hải, Văn Quyết sẽ giúp Hà Nội FC đi vào lịch sử?

Thành An
Chia sẻ

Quang Hải, Văn Quyết được chờ đợi sẽ giúp Hà Nội FC trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia của bóng đá Việt Nam.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa câu lạc bộ nào bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia. Nếu đánh bại CLB Viettel trong trận chung kết chiều tối nay, Hà Nội FC sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này.

Hà Nội FC đã dễ dàng đánh bại Viettel ở hai trận giao hữu vừa qua, nhưng trận chung kết Cúp Quốc gia sẽ hoàn toàn khác. Như HLV Chu Đình Nghiêm nói trước trận, chiến thắng đem lại sự tự tin nhưng cũng chưa chắc tốt vì có thể đem đến sự tự mãn.

Hà Nội FC là một tập thể mạnh, nhưng không thể phủ nhận HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải đặt rất nhiều trọng trách lên đội trưởng Văn Quyết và đặc biệt là Quang Hải, tiền vệ quê Đông Anh đang có sự trở lại vô cùng ấn tượng.

Chung kết Cúp Quốc gia 2020: Quang Hải, Văn Quyết sẽ giúp Hà Nội FC đi vào lịch sử? Ảnh 1
Quang Hải đang trở lại mạnh mẽ.

"Cậu ấy thật sự đáng ngại. Thời gian trước phong độ không tốt song giờ đã trở lại, ghi bàn đều đặn là điều Viettel lo lắng", HLV Trương Việt Hoàng lo ngại phong độ cao của Quang Hải. 

Tính riêng hai trận đấu chính thức vừa qua, Quang Hải đã ghi tới 3 bàn thắng, tung ra 3 đường kiến tạo và một lần kiếm được phạt đền cho Hà Nội FC. Quang Hải hồi sinh sau những rắc rối bên ngoài sân cỏ, hàng công của Hà Nội FC vốn đã mạnh nay càng nguy hiểm hơn trước rất nhiều.

Giống như Quang Hải, Văn Quyết cũng đang ở trạng thái vô cùng thăng hoa. Ở trận Hà Nội FC hủy diệt TP.HCM 5-2 tại vòng bán kết, Quyết “rừng” đã lập một hat-trick. Ở tuổi 29, Văn Quyết đang có phong độ cao và nếu cứ tiếp tục thi đấu hay như hiện tại, cánh cửa trở lại tuyển Việt Nam sẽ rộng mở với Quyết.

Không chỉ có Văn Quyết, Quang Hải, mối nguy hiểm của Hà Nội FC còn đến ngay cả từ một trung vệ như Thành Chung. "Thành Chung đá mấy trận gần đây ở vị trí tiền đạo đều có bàn thắng nên luôn phải đề phòng. Chúng tôi cần hạn chế điểm mạnh của Chung là băng cắt, không chiến, hạn chế sự nhạy bén trong các tình huống dứt điểm", đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía Viettel dè chừng Thành Chung.

Trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2020, Viettel thiếu vắng Khắc Ngọc, Văn Hào, Việt Phong vì thẻ phạt. Trong khi đó, Trọng Hoàng và Đặng Văn Trâm cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Bên phía Hà Nội FC, Rimario bị treo giò, Omar, Văn Đại, Văn Dũng chưa có thể trạng tốt nhất. HLV Chu Đình Nghiêm có lẽ cũng không mạo hiểm sử dụng Văn Hậu dù hậu vệ người Thái Bình hồi phục tốt.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 20/9 tại SVĐ Hàng Đẫy. Khoảng 3.000 khán giả sẽ được vào sân theo dõi trận đấu.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất