Thể thao

Quang Hải, Công Phượng cần ASIAN Cup để vượt lứa Công Vinh

Bá Định
Chia sẻ

Dù được đánh giá cao hơn hẳn thế hệ cầu thủ của Công Vinh song thế hệ Quang Hải, Công Phượng vẫn cần khẳng định mình tại giải ASIAN Cup 2019.

Không thể phủ nhận một điều, bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng. Trong năm 2018, những Quang Hải, Công Phượng, Phan Văn Đức đã làm rạng danh bóng đá nước nhà nhờ kỳ tích tại giải U23 châu Á hồi đầu năm. Tiếp đó, lứa cầu thủ này còn giúp ĐT Việt Nam chinh phục AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Nhìn vào thế hệ Quang Hải, Công Phượng, nhiều người đánh giá đây đang là thế hệ hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Thế nhưng, họ vẫn thiếu vinh quang tại ASIAN Cup 2019 để sánh ngang cùng thế hệ của Công Vinh.

Thế hệ Quang Hải, Công Phượng vừa đem về hàng loạt những vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Xét trên cấp độ ĐTQG, lứa Quang Hải, Công Phượng mới chỉ giành được chức vô địch AFF Cup 2018. Còn lại, thành tích á quân giải U23 châu Á lẫn việc lọt vào đến vòng bán kết ASIAD 18 mới chỉ dưới cấp độ những giải trẻ.

Lứa Quang Hải, Công Phượng vẫn chưa thể sánh ngang được lứa đàn anh Công Vinh. Bởi tại giải ASIAN Cup 2007, Công Vinh cùng các đồng đội đã lọt vào đến vòng tứ kết. Tính đến nay, đây vẫn là thành tích cao nhất của ĐT Việt Nam trên đấu trường cấp châu lục.

Do đó, muốn vượt lứa Công Vinh, thế hệ Quang Hải, Công Phượng vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều. Điều này xem ra rất khó khăn bởi tại ASIAN Cup 2019, ĐT Việt Nam phải nằm chung bảng cùng các đội bóng: Iran, Iraq và Yemen.

Thế hệ Quang Hải, Công Phượng vẫn cần thêm ASIAN Cup để vượt lứa Công Vinh.

Trong khi ĐT Iran vừa thi đấu rất hay tại World Cup 2018 đồng thời được đánh giá như ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Còn ĐT Iraq cũng từng đăng quang tại Iraq vào năm 2007. Thế nên, trước những đối thủ quá tầm, việc vượt qua vòng bảng đối với ĐT Việt Nam đã rất khó khăn chứ chưa nói đến việc lọt vào vòng 1/8 hay đi sâu hơn.

Dẫu vậy, trong bóng đá vẫn còn ẩn chứa những bất ngờ khó ai có thể lường được. Chẳng phải lứa Quang Hải, Công Phượng cũng từng rơi vào bảng tử thần tại giải U23 châu Á để rồi vẫn hiên ngang giành ngôi á quân sao. Thế nên, nhiều người vẫn kỳ vọng vào thành tích khả quan dành cho ĐT Việt Nam tại ASIAN Cup 2019.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất