Thể thao

Pep Guardiola khiến Simeone chịu thống kê tệ nhất nghiệp cầm quân

Song Tử
Chia sẻ

HLV Simeona đã phải dành lời khen ngợi cho Man City của người đồng nghiệp Pep Guardiola sau thất bại của Atletico Madrid rạng sáng 6/4.

Ở trận tứ kết lượt đi trên sân Etihad, Man City đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ cực khó chịu là Atletico Madrid. De Bruyne ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 70.

Theo thống kê từ Opta, Man City kiểm soát tới 70,5% bóng, thực hiện 695 đường chuyền (so với 297 của Atletico Madrid), tung ra tới 15 cú dứt điểm. Điều đáng nói, Atletico Madrid không tung ra nổi một cú dứt điểm nào trong suốt 90 phút trên sân Etihad.

Pep Guardiola khiến Simeone chịu thống kê tệ nhất nghiệp cầm quân Ảnh 1
De Bruyne ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại Atletico Madrid.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Atletico Madrid của HLV Simeone trải qua trận đấu mà không tung nổi pha dứt điểm nào.

Atletico Madrid đã chơi tốt trong hiệp một, hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách đã bẻ gãy các đợt tấn công của Man City. Nhưng sau khi Pep tung Foden vào sân, mọi thứ đã thay đổi. Foden chính là người đã kiến tạo cho De Bruyne ghi bàn.

"Atletico Madrid đã trải qua trận đấu khó khăn. Man City chơi tốt. Họ thay 3 cầu thủ xuất sắc bằng 3 gương mặt có trình độ tương đương", HLV Simeone tâm phục khẩu phục.

Pep Guardiola khiến Simeone chịu thống kê tệ nhất nghiệp cầm quân Ảnh 2

Trong khi đó, Pep không giấu được niềm hạnh phúc khi đánh bại được đối thủ rất khó chịu là Atletico Madrid.

"Chúng tôi đã phải đối mặt với đội bóng hàng đầu, nhưng vẫn giành kết quả tốt. Man City có cơ hội để ghi bàn thứ 2, thứ 3. Các cầu thủ đã chơi tốt. Gabriel Jesus, Phil Foden mang đến năng lượng đặc biệt, trong khi Jack Grealish cầm bóng tốt. Hôm nay, huấn luyện viên đã rất thông minh", Pep tự nhận mình thông minh sau trận thắng Atletico Madrid.

Ở trận lượt về tại Madrid, Man City cần tối thiểu trận hòa để giành vé vào bán kết gặp Chelsea hoặc Real Madrid.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin mới nhất