Thể thao

Ông Trần Mạnh Hùng nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng: Bóng đá đất Cảng vui, hay buồn?

Văn Nhân
Chia sẻ

Từ thông tin của Saostar, ông Trần Mạnh Hùng đã nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Sáng ngày 19/4, Saostar đã có thông tin ông Trần Mạnh Hùng xin rời ghế Chủ tịch CLB Hải Phòng. Một trong những lý do quan trọng khiến cho ông Hùng nghỉ là vợ bị bệnh. Ông Hùng đã chăm sóc vợ trong nhiều tháng qua.

Trưa hôm nay 22/4, ông Trần Mạnh Hùng chính thức nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng. Người dự kiến thay ông Hùng "bói cá" là ông Văn Trần Hoàn, người hâm mộ hay gọi là Hoàn "pháo".

Với CĐV Hải Phòng, đó là thông tin cực vui. Chính những CĐV đất Cảng đã quyết liệt trong việc muốn ông Trần Mạnh Hùng nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Một cuộc thay đổi ở thượng tầng có thể nói mang tính lịch sử cho đội bóng này. Vì CLB Hải Phòng dưới thời ông Trần Mạnh Hùng có nhiều vấn đề, không ít điều tiếng nhưng thành tích ở V.League là đáng nể, nhất là nhìn từ câu chuyện kinh phí và con người.

Xét toàn diện ở V.League, ông Trần Mạnh Hùng là một trong những số ít Chủ tịch CLB biết cách kiếm tiền từ bóng đá. Ví dụ Đặng Văn Lâm được Hải Phòng bán sang Thai League với mức giá 500 nghìn USD. Nhiều cầu thủ khác của Hải Phòng cũng trở thành "món hàng" đem tiền về cho đội bóng đá Cảng. 

Ông Trần Mạnh Hùng nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng: Bóng đá đất Cảng vui, hay buồn? Ảnh 1
Ông Trần Mạnh Hùng nghỉ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Đáng nói, CLB Hải Phòng không có nhiều cầu thủ giỏi, hầu hết là "hàng dạt" nhưng họ thi đấu rất ổn định ở V.League. Năm 2016, đội bóng đất Cảng suýt làm nên chức vô địch lịch sử nếu không bị Hà Nội FC vượt lên ở vòng đấu cuối cùng.

Trong nhiều năm giữ chức Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng có nhiều điều tiếng. Ví dụ ông Hùng từng "đòi xử" ông Dương Văn Hiền (Trưởng ban trọng tài VFF), quan hệ với các cầu thủ, CĐV, chuyện mua sắm ngoại binh... Nhưng cần nhìn sòng phẳng ở mọi góc độ, ông Hùng rõ ràng có những đóng góp lớn cho bóng đá đất Cảng mà không phải ai cũng làm được.

Nên nhớ, V.League là cuộc chơi khó lường, tồn tại nhiều vấn đề nan giải. Một đội bóng nhiều tiền chưa chắc thành công, còn người làm Chủ tịch CLB không hề dễ để mọi thứ diễn ra như mong đợi. Hà Nội FC là ví dụ, con trai bầu Hiển thay ông Nguyễn Quốc Hội từ năm ngoái, đội bóng Thủ đô có lực lượng mạnh nhưng mọi thứ đang theo chiều hướng không tốt ở V.League.

Với bóng đá Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng nghỉ ghế Chủ tịch CLB liệu có tốt như mong đợi? Điều này cần thời gian trả lời nhưng đội bóng đất Cảng đã mất đi một nhân vật tinh quái, hiểu rõ bóng đá Việt Nam, thậm chí sở hữu các mối quan hệ đặc biệt.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất