Thể thao

Ông Park quá dị: Anh Đức ngồi xơi nước cả năm vẫn lên tuyển Việt Nam

Thành An
Chia sẻ

Lão tướng Anh Đức gây bất ngờ trong danh sách 36 cái tên triệu tập lên tuyển Việt Nam được HLV Park Hang-seo công bố sáng 12/8.

Còn nhớ sau trận hòa Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 ngày 19/11/2019, Anh Đức đã tuyên bố giã từ đội tuyển. Tiền đạo sinh năm 1985 được cho là không hài lòng vì ít được vào sân thi đấu.

Trước đó, Anh Đức đóng vai trò quan trọng giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Kết thúc V-League 2019, Anh Đức cũng quyết định chia tay CLB Becamex Bình Dương sau 13 năm sau đó.

Lão tướng Anh Đức có tên trong danh sách tuyển Việt Nam được HLV Park Hang-seo công bố sáng 12/8.

Suốt thời gian qua, Anh Đức đã không thi đấu cho đội bóng nào. Mặc dù vậy, lão tướng 35 tuổi vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo. Chính thầy Park là đã nói chuyện với bầu Đức và cá nhân Anh Đức để đưa anh về HAGL ở giai đoạn giữa mùa V-League 2020.

Anh Đức mới chỉ góp mặt một trận tại V-League 2020 khi anh vào sân thay người cuối trận hòa 0-0 của HAGL trên sân Thanh Hóa ở vòng 11. Thầy Park coi HAGL là bệ phóng để Anh Đức trở lại tuyển Việt Nam và nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn sử dụng Anh Đức như một vũ khí gây bất ngờ cho đối thủ.

Bên cạnh Anh Đức, 5 tiền đạo khác có tên trong danh sách triệu tập là Công Phượng, Tấn Tài, Văn Toàn và Xuân Nam. Tân binh Xuân Nam từng là Vua phá lưới giải Hạng Nhất 2019 trong màu áo Phố Hiến và thi đấu khá hay trong giai đoạn đầu mùa V-League 2020.

Ở đợt tập trung này, đa số vẫn là những gương mặt đều "quen ăn cơm tuyển", như hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng... Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt. Sau khi kết thúc hợp đồng với Heerenveen, anh đã về Việt Nam và cách ly tại Quảng Ninh từ hôm 2/8. Hết thời hạn 14 ngày, Văn Hậu sẽ có mặt ở Hà Nội

Do Covid-19, HLV Park không gọi thủ thành Đặng Văn Lâm đang tập trung cùng CLB Muangthong United ở Thái Lan. Thay vào đó là Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Toản, Trần Bửu Ngọc và Nguyễn Văn Hoàng. Bùi Tiến Dũng, người hùng khi Việt Nam giành HC bạc U23 châu Á năm 2018, vắng mặt do chưa chiếm được suất bắt chính ở TP HCM.

HLV Park không triệu tập cầu thủ của CLB Đà Nẵng và Quảng Nam - các đội bóng thuộc hai địa phương đang bùng phát Covid-19. Chỉ tiền vệ Nguyễn Huy Hùng được góp mặt do rời Quảng Nam ra Hà Nội trước khi có dịch.

Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân tại Hà Nội ngày 16/8 để kiểm tra y tế, trước khi bắt đầu tập luyện từ ngày 18/8. Nhưng đầu giờ chiều nay (12/8), FIFA công bố tất cả các trận đấu được dời sang năm 2021, trong đó có 3 trận đấu của tuyển Việt Nam. VFF cho biết Ban tổng thư ký và HLV Park Hang-seo sẽ làm việc để thống nhất có tiếp tục tập trung cầu thủ đợt này hay không.

Tuyển Việt Nam bất bại sau 5 trận, giành được 11 điểm và đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Các vị trí tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). 

Danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Bửu Ngọc (HAGL).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (CLB TP HCM), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Văn Nam (Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (Bình Dương).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (CLB TP HCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất