Thể thao

Ông Park mất trụ cột ở trận tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản

Thành An
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng trong hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 gặp Nhật Bản và Saudi Arabia.

Theo thông tin mới nhất, Trọng Hoàng sẽ không kịp góp mặt trong hai trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình.

Trọng Hoàng hiện đang ở quê nhà Nghệ An để chữa trị thoát vị đĩa đệm. Trước đó, cầu thủ đa năng 32 tuổi của Viettel đến thăm khám và theo dõi tại bệnh viện.

Trọng Hoàng cũng đã phải vắng mặt hai trận đấu với Trung Quốc và Oman vì lý do trên. Đây là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam, nhất là khi thầy trò HLV Park Hang Seo phải chạm trán với 2 đối thủ mạnh như Nhật Bản và Saudi Arabia.

Ông Park mất trụ cột ở trận tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản Ảnh 1
Trọng Hoàng (trái) sẽ không kịp hồi phục cho hai trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 11.

Trọng Hoàng không kịp hồi phục chấn thương nhưng ông Park đón tin vui từ Minh Vương. Tiền vệ HAGL đã hồi phục tới 90% chấn thương và sẵn sàng giúp hàng công của tuyển Việt Nam có thêm phương án xoay chuyển thế trận. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng xuất hiện hai nhân tố mới được triệu tập bổ sung là Đỗ Thanh Thịnh và Phạm Xuân Mạnh.

Sau khi hoàn thành cách ly y tế, Quế Ngọc Hải và các đồng đội được trở về địa phương để thăm gia đình. Ngày 25/10 tới, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để tập luyện hướng tới hai trận đấu sắp tới với Nhật Bản và Saudi Arabia.

Theo thông báo mới nhất, UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý để ban tổ chức mở cửa sân Mỹ Đình trong 2 trận gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11). Số lượng khán giả vào sân không quá 30% (12.000 người).

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất