Thể thao

Ông Park gặp khó vì dịch COVID-19: Tuyển Việt Nam đối diện nỗi lo lớn?

Văn Nhân
Chia sẻ

Đúng như thông tin Saostar đăng tải cách đây vài ngày, V.League 2021 không thể kết thúc trong năm nay vì dịch COVID-19. Đây cũng là thông tin mang đến nỗi lo lớn cho HLV Park Hang Seo.

Kịch bản V.League 2021 được Saostar đăng tải cách đây không lâu đã trở thành sự thật khi lãnh đạo VPF chính thức xác nhận V.League 2021 dự kiến phải lùi đến tháng 2/2022 do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chuyện V.League 2021 không thể kết thúc trong năm nay mang đến rất nhiều vấn đề nan giải. Điển hình như kinh phí để các đội hoạt động thêm 5 tháng, hay giải đấu liệu có tiếp tục hoãn và dừng trong năm 2022. Một vấn đề quan trọng khác là quá trình chuyển bị của tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn khi V.League 2021 không thể lăn bóng.

Cụ thể, V.League 2021 không thể đá thì HLV Park Hang Seo khó có thêm sự bổ sung về nhân tố mới cho tuyển Việt Nam. Các cầu thủ cũng khó có được thể lực và phong độ tốt nhất khi lên tập trung tuyển Việt Nam.

Ở vế đầu tiên, ông Park phải chấp nhận với bộ khung cũ, con người cũ từng gọi lên tập trung cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022. HLV Park Hang Seo cũng chỉ trở lại Việt Nam vào tháng 8 do về quê nhà chịu tang bố vợ.

Ông Park gặp khó vì dịch COVID-19: Tuyển Việt Nam đối diện nỗi lo lớn? Ảnh 1
Ông Park gặp khó vì dịch COVID-19 khi V.League 2021 lùi đến tháng 2 năm 2022.

Vế thứ hai có thể được giải quyết bằng cách đẩy thời gian tập trung của tuyển Việt Nam lên sớm hơn ngày dự kiến (ngày 22/8). Vì V.League 2021 hoãn nên điều này dễ dàng thực hiện.

Do đó, nỗi lo lớn nhất của ông Park khi V.League 2022 hoãn đến tháng 2 năm 2022 chính là bài toán nhân sự. Câu chuyện này còn ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay và chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF của tuyển Việt Nam (dự kiến diễn ra vào ngày 5/12/2021).

HLV Park Hang Seo chắc chắn mất Đỗ Hùng Dũng đến hết năm 2021. QBV Việt Nam năm 2019 cũng khó tham dự vòng loại cuối cùng với tuyển Việt Nam vào đầu năm 2022. Đây là thiệt thòi lớn về nhân sự cho ông Park bởi Tuấn Anh và Hùng Dũng là cặp đôi hoàn hảo của tuyển Việt Nam.

Nỗi khó của ông Park còn đến từ sự tính toán một lực lượng có chiều sâu vì tuyển Việt Nam dồn sức cho vòng loại World Cup, sau đó cố gắng bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Những nhân tố trẻ (22 tuổi trở lại) còn phải đá vòng loại U23 châu Á 2022.

Vừa tìm nhân tố mới, vừa sàng lọc nhân sự cho cả U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo chắc chắn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh các giải chuyên nghiệp của Việt Nam hoãn đến năm 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất