Thể thao

Vũ Thị Hương: Phụ nữ muốn làm nữ hoàng, hãy đối xử với đàn ông như một vị vua

Hoài Anh
Chia sẻ

Mới đây, "nữ hoàng" tốc độ của điền kinh Việt Nam - Vũ Thị Hương đã bất ngờ nói về chuyện các cô gái không nên bắt người yêu phải làm mọi thứ.

Nói về quan điểm tình yêu nam nữ, Vũ Thị Hương chia sẻ: "Đừng bao giờ bắt đàn ông phải thế này hay thế khác, các cô gái ạ. Một mối quan hệ tốt đẹp thì tất cả phải đến từ hai phía".

Theo đó, "nữ hoàng" tốc độ của điền kinh Việt Nam dẫn chứng cụ thể: "Nếu anh ấy trả tiền bữa trưa thì bạn nên trả tiền ly cà phê cho anh ấy.

Làm sao bạn có thể muốn anh ấy đối xử với bạn như nữ hoàng, nếu bạn không đối xử với anh ấy như một ông vua...".

'Nữ hoàng' Vũ Thị Hương: 'Phụ nữ muốn làm nữ hoàng phải đối xử với đàn ông như vua' Ảnh 1
"Nữ hoàng" tốc độ Vũ Thị Hương nói về quan điểm tình yêu là đừng bắt đàn ông phải thế này, thế kia, cả hai cần tôn trọng nhau.

Chia sẻ của Vũ Thị Hương đã nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Phân lớn đều nhận xét Vũ Thị Hương có ý kiến rất đúng về chuyện tình yêu, nhất là việc cùng nhau san sẻ trách nhiệm để duy trì một mối quan hệ bền vững.

Vũ Thị Hương sinh năm 1986, quê Thái Nguyên. Chị được mệnh danh là "nữ hoàng" tốc độ của điền kinh Việt Nam. Sau 13 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, Vũ Thị Hương đã giã từ sự nghiệp trước thềm SEA Games 28 (năm 2015).

Tính ở sân chơi SEA Games, Vũ Thị Hương đã gần như thống trị các cự ly ngắn ở thời đỉnh cao. Chị giành 7 HCV (4 HCV 100m: SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013 và 3 HCV 200m: SEA Games 2007, 2009 và 2013).

Tại sân chơi ASIAD, Vũ Thị Hương giành HCB (200m) và HCĐ (100m) ở ASIAD 16 (Trung Quốc). Chị cũng giành HCV 100m Asian Indoor Games 2009, 3 HCB và 1 HCĐ tại giải điền kinh châu Á.

Đặc biệt, Vũ Thị Hương giành HCV nội dung 200m ở giải vô địch châu Á 2007. Vũ Thị Hương là VĐV điền kinh Việt Nam có thành tích tốt nhất ở sân chơi Olympic, lọt vào bán kết nội dung 100m tại Thế vận hội 2008.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất