Thể thao

'Niềm tự hào châu Á' trở thành ác mộng của Pep Guardiola

Thành An
Chia sẻ

Son Heung Min - 'Niềm tự hào châu Á' - đã trở thành ác mộng của Man City dưới thời HLV Pep Guardiola.

Vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2021/22, Tottenham tiếp đón Man City mà không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Harry Kane.

Mặc dù thi đấu lép vế, nhưng Spurs vẫn giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại London nhờ khoảnh khắc ngôi sao của Son Heung Min. Tiền đạo 29 tuổi người Hàn Quốc đã trở thành ác mộng của Man City dưới thời HLV Pep Guardiola với bàn thắng thứ 7 vào lưới The Citizens trên mọi đấu trường. 

'Niềm tự hào châu Á' trở thành ác mộng của Pep Guardiola Ảnh 1
Son Heung Min đã ghi tới 7 bàn vào lưới Man City dưới triều đại Pep Guardiola.

Tính đến hiện tại, chỉ Jamie Vardy (9 bàn) chọc thủng lưới Man City nhiều hơn Son Heung Min. Với 7 bàn thắng, Son Heung Min thậm chí còn vượt qua cả Mohamed Salah và Lionel Messi về thành tích xé lưới Man City dưới thời Guardiola. 

Đây cũng là trận thua thứ 4 liên tiếp của Man City trên sân của Tottenham (trên mọi đấu trường). Đáng chú ý, ở 4 trận đấu này, Son Heung-min đều lập công. Man City cũng đã trở thành đối thủ ưa thích thứ 2 của Son Heung-min kể từ khi cập bến Tottenham. 

Chỉ có 1 đội bóng bị Son Heung Min chọc thủng lưới nhiều hơn Man City là Southampton (11 lần). Thất bại ở trận mở màn Premier League 2021/22 cũng là trận thứ 5 Pep Guardiola để thua trên sân của Tottenham (trên mọi đấu trường). 

Trong kỉ nguyên Premier League, chỉ có duy nhất 1 đội bóng để thua trận mở màn nhưng vẫn đăng quang vào cuối mùa là Man Utd. Quỷ đỏ đã 3 lần rơi vào kịch bản này ở các mùa 1992-93, 1995-96 và 2012-13.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất