Thể thao

Những nàng WAGs quyền lực nhất thế giới bóng đá

Thái Việt
Chia sẻ

Phía sau thành công của ngôi sao sân cỏ là người phụ nữ chu toàn. Dưới đây là 10 nàng WAGs quyền lực nhất làng bóng đá.

Victoria Caroline Beckham là một nữ doanh nhân, nhà thiết kế thời trang, người mẫu và ca sĩ người Anh. Trong thập kỷ qua, cô nàng đã trở thành một biểu tượng phong cách và nhà thiết kế thời trang được quốc tế công nhận. Sau khi hợp tác với các nhãn hiệu khác, cô đã phát hành nhãn hiệu riêng năm 2008 và một nhãn hiệu có mức giá thấp hơn năm 2011. Cô là hậu phương vững chắc của ông xã David.

Nữ ca sĩ hàng đầu Colombia, Shakira đã phải lòng “người em trai” nhỏ hơn 10 tuổi. Dù là cặp đôi đũa lệch nhưng họ vô cùng hạnh phúc. Có thể nói Shakira là hậu phương vững chắc của Pique.

Có thể nói Antonella Roccuzzo là đệ nhất phu nhân của thế giới bóng đá. Cô và Messi là cặp đôi “thanh mai trúc mã” và có cái kết tuyệt đẹp. Lần đầu tiên, Messi và Roccuzzo công khai tình yêu vào năm 2009 và giờ đây họ đã có 4 con chung.

Hầu hết báo chí Tây Ban Nha đều nhận định, vị trí WAGs số 1 ở tuyển Tây Ban Nha giờ đang thuộc về Pilar Rubio, nửa kia của thủ quân Sergio Ramos. Với vẻ đẹp ma mị, cô nàng đã chiếm trọn trái tim của trung vệ đội trưởng Real Madrid và đang chuẩn bị sinh cho anh đứa con thứ 2.

Daniella Semaan là nàng WAGs vô cùng nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Cô nàng là vợ sắp cưới của tiền vệ đang khoác áo AS Monaco, Cesc Fabregas. Sau 6 năm yêu nhau và có chung 3 đứa con. Dù đã 42 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ hớp hồn Fabregas.

Từ một cô gái đỏng đảnh, Coleen dần bước ra khỏi cái bóng của chồng khi tham gia vào nhiều lĩnh vực truyền thông. Hiện bà xã của Rooney là một MC, bình luận viên và là một nhà sản xuất truyền hình được nhiều người biết đến ở Anh.

Một chuyện tình cực đẹp khác trong làng bóng đá là Iker Casillas và Sara Carbonero. Với công việc tại kênh truyền hình Telecinco (Tây Ban Nha), Carbonero từng được bầu là nữ phóng viên thể thao quyến rũ nhất năm 2009. Hiện Casillas và Carbonero đã có một con gái.

Ilaria D’Amico, vợ Buffon từng nằm trong nhóm 10 nhà báo thể thao quyến rũ nhất thế giới. Mỹ nhân này khởi nghiệp khi dẫn các chương trình thể thao trên kênh Rai trong thập niên 1990. Sự nghiệp của D’Amico liên tục thăng tiến khi cuốn hút khán giả đến với các show trong thời gian diễn ra World Cup 1998 và Euro 2000. Trước cái duyên và vẻ đẹp mặn mà của D’Amico, Buffon chấp nhận chia tay vợ cũ á hậu CH Czech, Alena Seredova, người có với anh hai con.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất