Thể thao

Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa

Hà Vy
Chia sẻ

Trong những lần gặp nhau ít ỏi, bóng đá Việt Nam có thành tích thi đấu tốt hơn so với Đài Bắc Trung Hoa.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa mới gặp nhau một lần vào năm 2012. Thời điểm ấy, U22 Việt Nam nhận thất bại bất ngờ 1-2 trước U22 Đài Bắc Trung Hoa.

U22 Việt Nam năm đó được dẫn dắt bởi HLV Lư Đình Tuấn, có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Mạc Hồng Quân ở phút 13. Tuy nhiên, đối phương đã ghi liên tiếp hai bàn ở đầu hiệp hai để thắng ngược 2-1.

Nhưng ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam luôn giành được kết quả từ hòa đến thắng. Tuyển Việt Nam lần đầu gặp Đài Bắc Trung Hoa là tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. 

Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa Ảnh 1
U23 Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa.

Trong trận lượt đi trên sân khách diễn ra vào ngày 8/9/2015, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Phút 53, Đinh Tiến Thành mở tỷ số trận đấu. Đến phút 82, Chun-ching WU đã gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Khi mà tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì Trần Phi Sơn đã ấn định chiến thắng cho Việt Nam ở phút 90. Tuyển Việt Nam thời điểm ấy được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura.

Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 24/3/2016, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Hữu Thắng đã dễ dàng đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1. 

Đến ngày 22/3/2017, tuyển Việt Nam một lần nữa chạm trán với đối thủ này, nhưng chỉ là một trận giao hữu. Lee Pin-hsien đã mở tỷ số trận đấu ở phút 84, nhưng chỉ 4 phút sau, Công Phượng đã ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy.

Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang được đánh giá cao hơn U23 Đài Bắc Trung Hoa với đội hình chủ yếu là sinh viên đại học. Nếu chơi đúng phong độ, tuyển Việt Nam có lẽ không khó giành 3 điểm.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra vào lúc 17h00 chiều nay 27/10 (giờ Hà Nội).

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất