Thể thao

Vì sao nhiều CLB có thể bỏ V.League 2021?

Văn Nhân
Chia sẻ

"VPF là của tập thể. Chẳng lẽ các CLB bỏ tiền ra cho phá à?". Đó là phát biểu của bầu Đức về VPF cách đây 3 năm.

Và chẳng ai ngờ điều này đang chính là tâm trạng chung của nhiều CLB ở V.League 2021.

Tháng 3/2018, bầu Đức từng phát biểu trên Saostar về bầu Tú (Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF) rằng: "VPF là của tập thể. Chẳng lẽ các CLB bỏ tiền ra cho phá à? Tôi nói từ trong tâm nói ra, tôi nói là đúng, không bao giờ nói bậy". 

Hồi đó, bầu Đức lo rằng bóng đá Việt Nam sẽ bị thao túng, xuất hiện "mafia bóng đá" với quyền lực tập trung về 1 nhóm người. Chủ tịch CLB HAGL cũng nói thẳng bầu Tú sẽ không làm tốt được ở VPF vì nắm quá nhiều ghế từ VPF đến VFF...

Bây giờ nhiều CLB ở V.League 2021 đang nói rất nhiều về VPF. Phần lớn đều nói huỵch toẹt lên báo chí là VPF không tôn trọng các CLB, xem các đội bóng như cấp dưới.

Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn nói một câu đầy chua chát trên Saostar về VPF sau khi có quyết định hoãn V.League 2021 đến tháng 2/2022: "Nếu mà được VPF hỏi han thì các đội hạnh phúc quá".

Chủ tịch CLB Quảng Nam - Nguyễn Húp cũng cho biết VPF không hỏi han gì tình hình CLB sau khi giải hạng Nhất 2021 hoãn. Ông Húp nói rằng: "Họ coi CLB là cấp dưới phải phục tùng".

Lãnh đạo CLB Nam Định và Bình Dương cùng đưa ra 1 vấn đề: "Tại sao có đến 15 đội bóng không đồng ý với đề xuất của VPF, trong đó có 7 đội muốn dừng giải nhưng họ vẫn muốn tổ chức"? 
 

Nhiều CLB có thể bỏ V.League 2021: Ai phá? Ảnh 1
CLB Nam Định, Hải Phòng và Bình Dương FC có thể bỏ V.League 2021.

Câu hỏi này phải được nhấn mạnh, vì VPF thăm dò ý kiến 27 CLB về đề xuất của họ cho các giải chuyên nghiệp. Tức lấy ý kiến số đông để có phương án tốt nhất. Nghịch lý là 15/27 đội không đồng ý mà VPF vẫn giữ ý tưởng cũ. Nói như giám đốc điều hành CLB Nam Định thì không hiểu VPF hỏi để làm gì, vì không tôn trọng ý kiến các CLB.

Chủ tịch CLB Đà Nẵng, Bùi Xuân Hoà gọi tình cảnh hiện tại là "sống dở, chết dở" sau khi có quyết định hoãn V.League 2021 sang tháng 2/2022.

Ba đội bóng ở V.League 2021 là Nam Định, Bình Dương và Hải Phòng bỏ ngỏ khả năng đá tiếp khi giải hoãn sang năm 2022. Riêng lãnh đạo CLB Hải Phòng nói thẳng: "Không thiếu tiền để chơi nhưng VPF không tôn trọng chúng tôi". 

Với Nam Định và Bình Dương, vấn đề không chỉ bức xúc VPF mà còn liên quan đến kinh phí hoạt động. Cả hai đội chưa chắc chắn có đủ tiền chơi tiếp.

Kể từ khi ra đời đến nay, chưa bao giờ VPF đối diện với sự phản ứng lớn như thế từ các CLB. Nhưng họ có quyền lên tiếng, vì số phận của 1 số đội bóng đang nguy cơ "chết chìm".

Ba năm trước, bầu Đức nói sòng phẳng: "VPF là của tập thể. Chẳng lẽ các CLB bỏ tiền ra cho phá à?". 

Câu hỏi này của bầu Đức còn nguyên vẹn giá trị khi niềm tin vào VPF của nhiều CLB đã chạm đáy, thậm chí có lãnh đạo CLB đưa ý kiến là giải tán VPF và bầu lại.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất