Với HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam không sợ thua U22 Thái Lan

Bá Định
Chia sẻ

Kể từ khi lên dẫn dắt đội U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn trở thành nỗi sợ hãi của các đội trẻ Thái Lan.

U22 Việt Nam vừa đánh bại U22 Singapore với tỉ số 1-0 tại lượt trận thứ 4 bảng B SEA Games 30. Hà Đức Chinh trở thành tác giả duy nhất trận đấu. Chiến thắng này giúp U22 Việt Nam có được 12 điểm để tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng. Đồng thời, “những ngôi sao vàng” đẩy U22 Thái Lan vào thế buộc phải thắng cách biệt 2 bàn ở lượt trận cuối cùng.

Điều này xem ra tương đối khó khăn nếu nhìn vào thực lực hiện tại giữa hai đội. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo đang là nỗi ám ảnh của các đội trẻ Thái Lan. Kể từ khi lên nắm quyền, chiến lược gia người Hàn Quốc luôn giành thắng lợi trước các đội trẻ Thái Lan.

Còn nhớ, ở giải M-150 Cup 2017 diễn ra cách đây gần 2 năm, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park thắng đội U23 Thái Lan 2-1. Cả hai bàn thắng bên phía đội U23 Việt Nam được ghi bởi tiền đạo Công Phượng.

Các đội trẻ Thái Lan luôn thất bại trước Việt Nam thời HLV Park Hang Seo.

Rồi đến hồi tháng 3 vừa qua tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, nhà cầm quân xứ Hàn tiếp tục vượt qua người Thái. Lần này, thầy Park tạo nên kỷ lục về trận thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam trước Thái Lan. U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 4-0. Các bàn thắng bên phía U23 Việt Nam được ghi do công của Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung, Thanh Sơn.

Rõ ràng, các đội trẻ Thái Lan luôn nhận thất bại cay đắng mỗi lần đối đầu Việt Nam thời HLV Park Hang Seo. Chính vì vậy, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 15h ngày 5/12 tới đây hứa hẹn đem lại nhiều khó khăn cho đội bóng xứ chùa vàng nhất là khi chính HLV Park Hang Seo đã tuyên bố U22 Việt Nam quyết đá trận sống còn với Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất