Sát thủ nguy hiểm nhất của ĐT Malaysia có gì khiến ĐT VN phải sợ?

Bá Định
Chia sẻ

ĐT Malaysia đang sở hữu một chân sút có hiệu suất ghi bàn khá ấn tượng và đây dường như sẽ là một thách thức cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán ĐT Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Bên phía ĐT Malaysia, tiền đạo Shahrel Fikri trở thành cái tên nổi bật nhất. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, chân sút này đang sở hữu 4 pha lập công ở vòng loại World Cup 2022.

Shahrel Fikri là gương mặt khá nổi bật nơi đội hình ĐT Malaysia. Chân sút 24 tuổi ra mắt đội bóng hồi năm 2017. Trải qua 10 trận đấu dưới màu áo ĐT Malaysia, Shahrel Fikri đã ghi được 4 bàn, đóng góp 1 đường kiến tạo.

Shahrel Fikri đang là chân sút tốt nhất bên phía ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của Shahrel Fikri nằm ở khả năng càn lướt, bứt tốc. Chưa kể, ngoài vị trí trung phong, cầu thủ thuộc biên chế CLB Perak còn có thể thi đấu dưới vai trò một cầu thủ chạy cánh khi cần thiết.

Chính nhờ những tố chất tuyệt vời trên, HLV Tan Cheng Hoe thường xuyên triệu tập Shahrel Fikri qua một số giải đấu lớn gần đây nhằm thay thế cho lão tướng Talaha đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Shahrel Fikri đang cho thấy mình là một mẫu tiền đạo toàn diện.

Đặc biệt, Shahrel Fikri từng có 3 lần đối đầu với ĐT Việt Nam khi thi đấu cùng ĐT Malaysia ở AFF Cup 2018. Cả 3 trận đấu đó, Shahrel Fikri đều được đá chính và gây không ít sóng gió về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình tới đây giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, Shahrel Fikri hứa hẹn trở thành nhân tố nguy hiểm nhất trên hàng công đội Á quân AFF Cup 2018. Với chiều cao lên đến 1m80, chắc chắn, Fikri sẽ là đích đến cho những tình huống cố định bên phía đội khách. Chỉ cần các hậu vệ ĐT Việt Nam sơ sảy, nhiều khả năng tiền đạo hay nhất bên phía ĐT Malaysia sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang Seo nếm “trái đắng”.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất