Lương Xuân Trường và năm 2019 đáng quên

Bá Định
Chia sẻ

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã trải qua một năm đáng quên nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Bước lùi khi xuất ngoại 

Năm 2019 dường như trở thành một cơn ác mộng trong sự nghiệp tiền vệ Lương Xuân Trường. Tiền vệ CLB HAGL từng được kỳ vọng rất nhiều khi xuất ngoại sang Thái Lan song tất cả những gì để lại chi là một nỗi thất vọng vô bờ.

Xuân Trường khởi đầu năm 2019 bằng một màn trình diễn khá ấn tượng dưới màu áo tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup 2019. Sự xuất sắc từ tiền vệ mang áo số 6 góp phần giúp anh được các CLB ở Thai League để mắt đến. Cuối cùng, cầu thủ quê Tuyên Quang quyết định lựa chọn CLB Buriram United, đội đương kim vô địch Thái Lan lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, việc chuyển sang CLB Buriram như một sự khởi đầu cho những bước lùi trong sự nghiệp cựu thủ quân đội U23 Việt Nam. Quãng thời gian sang xứ sở chùa vàng thi đấu, Xuân Trường gặp rất nhiều khó khăn khi môi trường bóng đá Thái Lan khắc nghiệt hơn V.League rất nhiều.

Xuân Trường chỉ gắn bó với CLB Buriram vỏn vẹn 4 tháng.

Thêm vào đó, cựu cầu thủ CLB HAGL không đảm bảo thể lực để thi đấu trọn vẹn. Sau một số trận đầu tiên được ban huấn luyện tạo cơ hội cho ra sân, Xuân Trường liên tục phải ngồi ghế dự bị đến 6 trận liên tiếp. Để rồi, CLB Buriram đi đến quyết định sớm chấm dứt hợp đồng mượn Xuân Trường trước thời hạn.

Tổng cộng Xuân Trường chỉ có vỏn vẹn 4 tháng gắn bó cùng đội bóng Buriram. Tuyển thủ Việt Nam chỉ được ra sân đúng 6 trận nhưng chỉ có khoảng 316 phút thi đấu. Dấu ấn duy nhất mà Xuân Trường để lại chính là một cú sút phạt thành bàn tại AFC Champions League gặp CLB Beijing Sinobo Guoan.

Nỗi ám ảnh về chấn thương 

Trở lại Việt Nam thi đấu cho CLB chủ quản HAGL, Xuân Trường phần nào lấy lại được cảm giác chơi bóng. Được hít thở bầu không khí V.League quen thuộc, Trường “híp” nhanh chóng toả sáng.

Đầu tiên, tiền vệ quê Tuyên Quang có một pha kiến tạo giúp Văn Toàn ghi bàn ở vòng 16 V.League 2019 gặp CLB Hà Nội. Chưa hết, Xuân Trường còn trực tiếp ghi bàn ở cuộc chạm trán CLB Thanh Hoá rồi tiếp tục kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn khi đối đầu CLB Đà Nẵng.

Xuân Trường bị chấn thương nặng hồi tháng 9.

Màn “hồi sinh” ngoạn mục ngay khi mới hồi hương trở thành tấm vé thông hành giúp Xuân Trường một lần nữa được lên tuyển nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thế nhưng, giữa thời điểm tràn trề hy vọng lấy lại chính mình, cầu thủ CLB HAGL bị đứt dây chằng chéo trong một buổi tập cùng tuyển Việt Nam hồi tháng 9. Đáng ngại hơn, chấn thương này sẽ khiến Xuân Trương phải rời xa sân cỏ ít nhất từ 5-6 tháng.

Thời điểm hiện tại, Xuân Trường đã hoàn thành ca phẫu thuật bên Hàn Quốc. Anh đang bước vào quá trình hồi phục. Mặc dù vậy, năm 2019 quả thật mang đến cho Xuân Trường quá nhiều nỗi buồn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang hy vọng Trường “híp” sớm trở lại để cùng tuyển Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất