Thể thao

Lời bào chữa vụng về của ông Park: Bậc thầy phòng ngự lại than thở Philippines 'đậu xe buýt'

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau trận hoà Philippines, HLV Park Hang Seo than thở đối thủ phòng ngự với số đông khiến cho U23 Việt Nam gặp khó trong tấn công.


HLV Park Hang Seo nói: “Đây không phải kết quả tốt cho U23 Việt Nam. Đối thủ đã chơi phòng ngự số đông quá kín với 10 cầu thủ. Thực tế trên đội tuyển quốc gia, chúng tôi đã nhiều lần gặp phải vấn đề như thế này. Thực sự không  hề dễ để xuyên thủng một hàng thủ 10 người như vậy”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm một lần nhắc lại chuyện Philippines đá thủ với quân số đông khiến U23 Việt Nam không thể ghi bàn.

“Kết quả hòa không làm cho tôi hài lòng. Trận này, U23 Philippines đã phòng ngự với hàng thủ dày đặc. Tôi và học trò sẽ có cơ hội để tìm cách khoan phá các hàng thủ tương tự trong thời gian tới. Đây là cơ hội để chúng tôi hình thành những chiến thuật mới để thay đổi”, HLV Park Hang Seo nói về lý do U23 Việt Nam hoà Philippines.

Đó là nghịch lý của ông Park. Nên nhớ, hầu hết các đối thủ mạnh của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khi đụng tuyển Việt Nam đều không than thở, dù ông Park cũng “dựng xe buýt” với 10 cầu thủ bên phần sân nhà.

Lời bào chữa vụng về của ông Park: Bậc thầy phòng ngự lại than thở Philippines 'đậu xe buýt' Ảnh 1
Sau trận hoà Philippines, HLV Park Hang Seo than thở đối thủ phòng ngự với số đông khiến cho U23 Việt Nam gặp khó trong tấn công.

Nhiều ý kiến từ HLV Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia chỉ khen tuyển Việt Nam tiến bộ, chơi gắn kết, kỷ luật và mạnh trong khả năng phòng ngự.

Ngược lại, ông Park không thể giúp U23 Việt Nam thắng Philippines thì có ý đổ lỗi vì đối thủ phòng ngự với quân số đông. Hẳn là lý do khó thuyết phục người hâm mộ. Vì U23 Việt Nam mạnh hơn rất nhiều so với Philippines, trong đó có thêm lợi thế sân nhà và tinh thần dâng cao sau trận thắng U23 Indonesia 3-0.

Với những ai dõi theo ông Park cùng các đội tuyển quốc gia trong 4 năm qua, hình ảnh Philippines thể hiện trước U23 Việt Nam chính là phong cách của HLV Park Hang Seo. Nói đúng là “gậy ông đập lưng ông”. U23 Philippines không hề đá xấu xí, chỉ đơn giản tìm cách không cho U23 Việt Nam áp sát khung thành, cố gắng đánh chặn ngay từ giữa sân, bịt kín trung lộ và hạn chế hai cánh bị đánh úp.

Về chuyên môn, HLV U23 Philippines rõ ràng nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam để “bắt bài” ông Park. HLV Fegidero có quyền vui khi hoàn thành mục tiêu 1 điểm trước đội chủ nhà.

Ông Park phải nhớ rằng, sự thành công cùng tuyển Việt Nam và U23 phần lớn đến từ việc dùng đấu pháp hợp lý, tức chơi theo kiểu cửa dưới. Ví dụ tuyển Việt Nam chỉ một trận đấu đá sòng phẳng, thậm chí chọn cách đá tấn công với đối ngang tầm thì thua Thái Lan 0-2 ở bán kết AFF Cup 2020.

Vậy nên, ông Park nói U23 Việt Nam bất lực vì Philippines thủ 10 người thì chưa thuyết phục. Vấn đề chính là do ông Park chưa có nhiều ý tưởng tốt trong tấn công, đây cũng là điểm hạn chế quen thuộc trong 4 năm qua.

Lời bào chữa vụng về của ông Park: Bậc thầy phòng ngự lại than thở Philippines 'đậu xe buýt' Ảnh 2
Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất