Thể thao

'Nghệ sỹ' Kiatisak và bậc thầy ứng xử

Văn Nhân
Chia sẻ

Kiatisak liệu có thành công với HAGL hay không? Điều này khó để trả lời.

Nhưng Kiatisak chắc chắn là hình mẫu cho tất cả cầu thủ Việt Nam về nghệ thuật ứng xử, sự thân thiện, tự tin và chuyên nghiệp trước công chúng. 

"Kiatisak tới kìa". Nhiều tiếng hò reo vang lên ở quán cà phê ông Bầu của các cầu thủ HAGL. Kiatisak lần đầu xuất hiện trước người hâm mộ sau thời gian cách ly.

Huyền thoại người Thái Lan gây ấn tượng mạnh khi liên tục nở nụ cười, còn hai tay luôn chắp lại để chào mọi người. "Zico Thái" nói tiếng Việt khá tốt: "Xin chào". "Anh có khỏe không?". Hai câu nói này liên tục lặp đi lặp lại khi Kiatisak gặp lại những người quen thuộc với anh. 

'Nghệ sỹ' Kiatisak và bậc thầy ứng xử trước truyền thông Ảnh 1
Kiatisak gây ấn tượng mạnh về sự thân thiện, tự tin và đặc biệt luôn nở nụ cười trên môi trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Thông

"Hãy luôn vẽ lên môi nụ cười", đó thực sự là điều quan trọng với người nổi tiếng khi gặp truyền thông và người hâm mộ. Kiatisak làm được điều này một cách quá ấn tượng khi trở lại Việt Nam sau 14 năm.

Không phải là sự so sánh để nói ai giỏi hơn ai, nhưng để thấy được Kiatisak rất đặc biệt. Đó là độ vênh về hình ảnh giữa Kiatisak, Công Phượng và Tuấn Anh. Hai ngôi sao của HAGL thuộc diện giỏi trong ứng xử với truyền thông, hay độ thân thiện với người hâm mộ. Nhưng cả ba người cùng ngồi trong căn phòng ở quán cà phê ông Bầu để trò chuyện với truyền thông thì Kiatisak nổi bật nhất. Từ cách giao thiệp, trả lời báo chí đến những hành động nhỏ như nụ cười, cái bắt tay, sự tự nhiên, thân thiện thì huyền thoại người Thái Lan "ăn đứt" hai cầu thủ HAGL.

14 năm sau trở lại Việt Nam, Kiatisak vẫn như thế. Anh vẫn là hình mẫu về sự chuyên nghiệp, thân thiện và cực kỳ vui vẻ. Điều này cũng nói lên đầy đủ sự chuyên nghiệp và tính cách của "Zico Thái" - một bậc thầy về nghệ thuật ứng xử. 

'Nghệ sỹ' Kiatisak và bậc thầy ứng xử trước truyền thông Ảnh 2
Kiatisak hát ca khúc Đôi mắt Pleiku cực chất, giống như một nghệ sỹ đích thực. Ảnh: Thông 

Sau cuộc trò chuyện với truyền thông, Kiatisak giao lưu với fan hâm mộ. Anh còn trổ tài ngồi chơi ghi ta và hát ca khúc Đôi mắt Pleiku để dành tặng cho người hâm mộ yêu HAGL.

Bóng đá nói riêng, hay cuộc sống nói chung, thực sự hiếm gặp một người nổi tiếng nào hội tụ nhiều điều đặc biệt như Kiatisak. Một người từng là cầu thủ nổi tiếng nhất Đông Nam Á, là hình mẫu về sự thành công, còn có nhiều tài năng và sự tự tin chẳng khác gì một người nghệ sỹ đích thực. 

Và thật ý nghĩa khi bầu Đức đưa Kiatisak trở lại dẫn dắt HAGL. "Zico Thái" đúng là một hình mẫu có thể nâng tầm những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường. Sự thành công trong bóng đá đến hay không thì phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng Kiatisak sẽ giúp cho các cầu thủ HAGL có thêm nhiều bài học lớn về nghệ thuật ứng xử, sự chuyên nghiệp, độ thân thiện...

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất