Thể thao

Nam Định hạ nhục Hà Nội FC ngày mở màn V-League 2021

Thành An
Chia sẻ

Thiên Trường đã biến thành thiên đường trong ngày khai màn V-League 2021 khi Nam Định vùi dập Hà Nội FC với tỷ số 3-0.

Khó khăn là điều đã được dự báo trước khi Hà Nội FC hành quân tới Thiên Trường làm khách Nam Định ở ngày mở màn V-League 2021.

Nhưng thất bại, thậm chí thua trắng 3 bàn là một kịch bản mà ngay cả những cổ động viên bi quan nhất của Hà Nội FC cũng không nghĩ tới. Nhưng kịch bản ấy đã xảy ra, trong một trận đấu mà đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn bất lực.

Nam Định hạ nhục Hà Nội FC ngày mở màn V-League 2021 Ảnh 1
Nam Định gây bất ngờ lớn ngày khai mà V-League 2021. Ảnh bongda24h.

Hà Nội FC hành quân tới Thiên Trường với hành trang là chiếc Siêu Cúp Quốc gia vừa giành được sau chiến thắng Viettel. Cá nhân Văn Quyết cũng hưng phấn với danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm gặp tổn thất về nhân sự khi Moses không thể ra sân vì chấn thương, còn Thành Chung cũng vắng mặt vì vấn đề sức khỏe. Trong khi đó, Đình Trọng mới trở lại sau chấn thương đã để lại dấu hỏi lớn về hàng phòng ngự.

Trong khi đó, ngay trước ngày V-League 2021 khởi tranh, Nam Định đã chốt xong 3 ngoại binh, gồm hai tiền đạo Gramoz, Rodrigo Dias và trung vệ Weslay Rodrigues. Trước Hà Nội FC, các ngoại binh của đội bóng thành Nam đã tạo ra khác biệt.

Cả hiệp một, Nam Định cầm bóng 43%, chỉ có được hai tình huống dứt điểm về phía khung thành Văn Công và đều trở thành bàn thắng. Đầu tiên là pha đệm bóng dễ dàng của Gramoz ở phút 22 và chỉ 4 phút sau, đến lượt Rodrigo bật cao đánh đầu hạ gục Văn Công.

Nhận hai bàn thua, Hà Nội FC nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng vấp phải lối chơi rắn của cầu thủ Nam Định. Bên cạnh đó, sức ép nóng hừng hực từ các khán đài sân Thiên Trường cũng khiến đôi chân các học trò HLV Chu Đình Nghiêm lạc nhịp.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội đẩy cao đội hình và liên tiếp có cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút đội khách tỏ ra vô duyên hoặc không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Tú. Trong khi đó, hàng thủ của Hà Nội FC thi thoảng lại bị đặt vào tình huống báo động sau những pha phản công của đội chủ nhà.

Thời gian trôi về cuối trận, những thay đổi của HLV Chu Đình Nghiêm đều không mang lại hiệu quả. Các chân sút Hà Nội FC đã tung ra 11 cú sút trong hiệp đấu này, nhưng không một lần xé toang được mành lưới của Văn Tân.

Phút 90+2, Gramoz đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đương kim á quân V.League với cú ra chân nhanh, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ sân Thiên Trường.

Nam Định 3-0 Hà Nội FC

Ghi bàn: Gramoz 22', 90+1; Rodrigo 26'

Đội hình thi đấu

Nam Định: Văn Tú, Anh Quang, Weslay, Văn Trường, Đình Mạnh, Xuân Tân, Gramoz, Xuân Quyết, Mạnh Hùng, Văn Hiếu, Rodrigo

Hà Nội FC: Văn Công, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Kiên, Văn Dũng, Đức Huy, Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Geovane, Bruno

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất