Thể thao

MU, Man City… sẽ bị phạt 150 triệu euro vì rút khỏi Super League?

Thành An
Chia sẻ

Theo những trang tài liệu được tờ Der Spiegel (Đức) tiết lộ, những câu lạc bộ rút khỏi Super League sẽ phải chịu số tiền phạt rất lớn.

Hôm 19/4, làng bóng đá thế giới chấn động khi nhóm Big Six Ngoại hạng Anh cùng 3 câu lạc bộ khác đến từ Italia và 3 từ Tây Ban Nha tuyên bố khai sinh ra giải đấu Super League, nhằm “ly khai” khỏi Champions League và Europa League.

Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức Super League đã bị phá hủy trước sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Các đội Big Six Ngoại hạng Anh "tháo chạy" vào sáng thứ Tư (21/4) nên mọi chuyện không thể tiếp diễn.

MU, Man City… sẽ bị phạt 150 triệu euro vì rút khỏi Super League? Ảnh 1
Big Six Ngoại hạng Anh xin rút khiến Super League chết yểu.

Mới đây, tờ Der Spiegel (Đức) đã tiết lộ vài trang tài liệu của Super League. Theo đó, một ngày trước khi dự án Super League được công bố, 12 đội tham dự đã ký vào một hợp đồng cam kết sẽ gắn bó với giải đấu. Đội nào rút lui sẽ phải nộp phạt 150 triệu euro.

Tính đến lúc này, 8 cây lạc bộ đã đưa ra thông báo rút lui khỏi Super League. Chỉ còn 4 đội ở lại là Real Madrid, Barca, Juventus và AC Milan. Nếu những tài liệu mà Der Spiegel tung ra là chính xác, 8 câu lạc bộ rút lui sẽ phải nộp phạt số tiền tổng cộng là 1,2 tỷ euro.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động rất lớn tới doanh thu của các đội bóng, số tiền phạt 150 triệu euro cho những đội bóng xin rút khỏi Super League sẽ là một đòn giáng mạnh vào vào 6 CLB của Premier League và những CLB khác đã từ bỏ giải đấu.

Sáng thứ Sáu (23/4), ngân hàng đầu tư Mỹ JP Morgan đã rút được 4 tỷ euro tiền ủng hộ giải đấu, thêm một động thái khẳng định Super League sẽ chết yểu. Và ngay sau cuộc họp của ủy ban điều hành UEFA, 12 câu lạc bộ liên quan sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào hậu scandal Super League.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất