Thể thao

MU chính thức giành ngôi Á quân Premier League 2020/21

Hà Vy
Chia sẻ

Trong ngày sân Old Trafford đón hơn 10.000 cổ động viên, MU có trận hòa 1-1 trước Fulham để chính thức giành ngôi Á quân Premier League 2020/21.

Sau 14 tháng, cổ động viên MU mới được trở lại sân Old Trafford để tận hưởng không khí bóng đá cuồng nhiệt, cũng như tiếp sức cho thầy trò HLV Solskjaer ở màn tiếp đón Fulham thuộc vòng 37 Premier League 2020/21.

Chưa thể lấp đầy các khán đài, nhưng con số hơn 10.000 người trên sân cũng đã tạo nên không khí rất ấn tượng tại Nhà hát của những giấc mơ. Fan Quỷ đỏ reo hò ngay khi các cầu thủ ra sân khởi động và sau đó được đẩy lên cao trào khi trận đấu bắt đầu.

MU chính thức giành ngôi Á quân Premier League 2020/21 Ảnh 1
Hơn 10.000 khán giả đã có mặt trên khán đài sân Old Trafford ở trận MU vs Fulham.

Với lực lượng ở đẳng cấp cao hơn và trước Fulham đã xuống hạng, MU gần như không cho đối thủ gây ra bất cứ khó khăn nào lên khung thành De Gea. Phút 15, Cavani đã tạo nên siêu phẩm khiến sân Old Trafford như muốn nổ tung.

Xuất phát từ đường phát động của De Gea, Bruno Fernandes chạm gót tinh tế cho Cavani phá bẫy việt vị. Ở khoảng cách hơn 40m, Cavani tung ra cú lốp bóng khiến thủ môn Alphonse Areola không kịp lùi về cản phá.

Cavani gia nhập MU ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến các sân đấu không khán giả. Vì vậy, phải hơn 1 năm sau, tiền đạo người Uruguay mới chính thức “ra mắt” các fan Quỷ đỏ theo đúng nghĩa.

Pha lập công vào lưới Fulham cũng rất đáng nhớ với Cavani khi chân sút Uruguay là cầu thủ MU thứ ba ghi từ 10 bàn thắng trở lên trong một mùa giải Premier League ở độ tuổi từ 33 trở lên, sau Teddy Sheringham mùa 2000/01 và Zlatan Ibrahimovic mùa 2016/17.

MU chính thức giành ngôi Á quân Premier League 2020/21 Ảnh 2
Cavani lập siêu phẩm, nhưng không thể giúp MU có chiến thắng.

Cavani vẫn sắc bén, Bruno vẫn chơi hay, nhưng hàng thủ vẫn mang đến nỗi âu lo. Không có Harry Maguire, hệ thống phòng ngự của MU chơi tệ. Lindelof chưa bao giờ an toàn, trong khi những Bailly, Tuanzebe chưa mang đến sự yên tâm.

Phút 76, nhận đường chuyền của Anguissa bên cánh phải, Cordova Reid thoát xuống tạt cánh sang trái cho Joe Bryan lao vào đánh đầu tung lưới De Gea ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho Fulham. MU nhận bàn thua vì sự thiếu tập trung của hàng thủ.

Bàn thua trước Fulham là lần thứ 28 MU để lọt lưới tại Old Trafford, khiến Quỷ đỏ nằm trong nhóm có hàng phòng ngự tệ nhất khi thi đấu trên sân nhà.

Không thể có bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại, MU chấp nhận trận hòa 1-1 với Fulham, kết quả đủ giúp thầy trò HLV Solsa chính thức giành ngôi Á quân. Vì cũng ở vòng đấu này, Leicester nhận thất bại 1-2 trước Chelsea.

Mặc dù vậy, màn trình diễn trước Fulham thực sự mang đến cảm giác bất an cho fan Quỷ đỏ trước trận chung kết Europa League gặp Villarreal ngày 27/5 tới.

MU chính thức giành ngôi Á quân Premier League 2020/21 Ảnh 3
MU chính thức giành ngôi Á quân Premier League 2020/21 sau vòng 37.
Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất