Thể thao

'Mourinho Việt Nam' đấu 'PEP Thái Lan': HAGL phá dớp sợ sân khách để lên đỉnh?

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu như HLV Phạm Minh Đức được ví như 'Mourinho Việt Nam' thì Kiatisak là bản sao của Pep Guardiola...

Ở thời hoàng kim của HAGL, bầu Đức đưa về phố Núi tất cả các ngôi sao lớn nhất Việt Nam và Thái Lan. Kiatisak và Phạm Minh Đức chính là một phần trong dải ngân hà của HAGL ở V.League đầu những năm 2000. 

Từ giã sự nghiệp quần đùi áo số, Kiatisak và Phạm Minh Đức đều theo nghiệp cầm quân. Bây giờ, cả hai đang là những thuyền trưởng nổi tiếng ở V.League 2021. Họ sẽ đấu trí với nhau vào hôm nay khi Hà Tĩnh gặp HAGL, một trận đấu có nhiều điểm trái ngược nhau của hai đội.

Đầu tiên, Hà Tĩnh đang đứng bét bảng sau 3 trận thua, còn HAGL có 6 điểm và đứng trước cơ hội lên ngôi đầu bảng sau vòng 4. 

'Mourinho Việt Nam' đấu 'Pep Guardiola Thái Lan': HAGL phá dớp sợ sân khách để lên đỉnh? Ảnh 1
HLV Phạm Minh Đức được ví như "Mourinho Việt Nam".

Về lối chơi, HLV Phạm Minh Đức theo đuổi thứ bóng đá thực dụng, lối chơi được xây dựng là phòng ngự phản công. Cùng với những phát ngôn độc và lạ, hay những hành động kỳ quái như đội nhà đang đá phạt đền thì bỏ về, HLV Phạm Minh Đức được ví như Jose Mourinho của bóng đá Việt Nam.

Ngược lại, Kiatisak là tín đồ của bóng đá tấn công. Nhà cầm quân người Thái Lan theo đuổi thứ bóng đá đẹp mắt, quyến rũ và cống hiến. Kiatisak xây dựng lối chơi cho tuyển Thái Lan trở thành thương hiệu riêng là "Thái tik-tok", giống như cách nói về  "Tiki taka" của Barcelona dưới thời HLV Pep Guardiola. Thế nên, Kiatisak được xem như phiên bản của nhà cầm quân nổi tiếng người Tây Ban Nha ở Đông Nam Á.

Do vậy, cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và HAGL hứa hẹn rất hấp dẫn. Một đội được dẫn dắt bởi "Mourinho Việt Nam", một đội của "Pep Guardiola Thái Lan". Liệu đội bóng nào sẽ có 3 điểm?

'Mourinho Việt Nam' đấu 'Pep Guardiola Thái Lan': HAGL phá dớp sợ sân khách để lên đỉnh? Ảnh 2
Kiatisak được xem như "Pep Guardiola Thái Lan".

Xét toàn diện, Hà Tĩnh có một điều lợi thế duy nhất trước HAGL là được chơi trên sân nhà với rất đông khán giả đến sân cổ vũ. Nhưng đội quân của HLV Phạm Minh Đức đã thua cả 3 trận, ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và thủng lưới 5 bàn. Tâm lý thua trận, sợ tiếp tục thua đang đè nặng lên đôi chân Phi Sơn và các đồng đội.

Ngược lại, HAGL có quá nhiều lợi thế trước Hà Tĩnh, bởi họ thắng liền 2 trận. Phong độ cao, tinh thần Công Phượng và đồng đội rất hưng phấn. Họ còn có thêm động lực là thắng Hà Tĩnh để lên ngôi đầu bảng V.League 2021. 

Tuy nhiên, HAGL vẫn có 2 điều khó khăn lớn trong cuộc so tài với Hà Tĩnh và HLV Kiatisak cần phải khắc phục nếu muốn có 3 điểm. Đó là nỗi ám ảnh sân khách của đội bóng phố Núi. HAGL thường xuyên thua trên sân khách, gần nhất họ thua Sài Gòn FC trong ngày mở màn V.League 2021. Trận thua Sài Gòn FC cũng chính là vấn đề thứ 2 của HAGL, hệ thống phòng ngự chưa chắc chắn và có những thời điểm mắc sai lầm rất ngớ ngẩn. Sau 3 vòng đấu, 2/3 bàn thua của HAGL đến từ hàng thủ. Đội bóng phố Núi phải tránh tái lặp câu chuyện này trước Hà Tĩnh.

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và HAGL diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay. Hãy chờ xem Kiatisak liệu có giúp HAGL lên đỉnh V.League 2021 sau vòng 4!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất