Thể thao

Mourinho gọi cầu thủ Man City là những kẻ vô học

Hữu Chí
Chia sẻ

HLV Jose Mourinho cho rằng, nguyên nhân khiến cầu thủ Man City ăn mừng quá khích sau trận derby Manchester là do họ không được giáo dục đến nơi, đến chốn.

Sau trận derby Manchester, các cầu thủ Man City đã liên tục reo hò và ăn mừng chiến thắng nhằm khiêu khích đối thủ. Trong lúc đi vào đường hầm sân Old Trafford, HLV Mourinho đã nghe thấy những tiếng ồn ào phát ra từ phòng thay đồ dành cho đội khách.

Ngay lập tức, Mourinho đã tiến vào phòng thay đồ của Man City để yêu cầu các cầu thủ đội khách giữa trật tự. Tuy vậy, các cầu thủ “Man xanh” đã phớt lờ yêu cầu của nhà cầm quân 54 tuổi. Không những vậy, họ còn liên tục gào thét vào mặt “Người đặc biệt”.

Các cầu thủ Man City ăn mừng trong phòng thay đồ sân Old Trafford.

Khi ở phòng thay đồ Man City, Mourinho đã tranh cãi nảy lửa với thủ môn Ederson Moraes của đội khách bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đúng lúc đó, “Mr Special” còn bị hất nước và sữa vào người. Đồng thời, ông cũng lãnh trọn 1 chai nước nhựa vào đầu.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là khi các cầu thủ Man City cũng nhau hát vang bài “Glory Glory Man United” - ca khúc truyền thống của Man United để mỉa mai đối thủ. Do không giữ được “cái đầu lạnh” nên khoảng 20 thành viên của đôi bên đã lao vào ẩu đả với nhau.

Hậu quả là trợ lý Mikel Arteta của Guardiola bị đổ máu ở mặt. Theo lời kể của các nhân chứng, tiền đạo Romelu Lukaku chính là người đã “tặng” Arteta vài cú đấm. Sau 2 phút xô xát của cầu thủ đôi bên, các nhân viên an ninh sân Old Trafford và cảnh sát Greater Manchester đã can thiệp để dập tắt vụ việc.

Mourinho chê các cầu thủ Man City là những kẻ vô học.

Sau khi hay biết thông tin, LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định tiến hành điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Đồng thời, FA cũng đề nghị sở cảnh sát Greater Manchester hợp tác trong quá trình điều tra.

Trả lời phỏng vấn trước báo chí, HLV Pep Guardiola đã bênh vực học trò của mình: “Chúng tôi thắng trận derby Manchester trước Man United, đối thủ đáng gờm nhất tại Premier League mùa này. Vì vậy, bạn không thể yêu cầu các cầu thủ Man City không ăn mừng.

Các cầu thủ Man City ăn mừng cũng giống như việc Man United ăn mừng chiến thắng trong các trận derby. Khi Arsenal thắng Man United, họ cũng tổ chức ăn mừng. Chúng tôi đã tổ chức lễ ăn mừng ở đâu? Câu trả lời là bên trong phòng thay đồ và đó là những gì các học trò của tôi đã làm”.

Guardiola lại lên tiếng bênh vực học trò.

Về phần mình, HLV Mourinho đã lên tiếng tố cáo các cầu thủ Man City thiếu hụt kiến thức và đẳng cấp khi ăn mừng trong phòng thay đồ sân Old Trafford giống như họ đã lên ngôi vô địch.

Trong buổi họp báo hôm thứ Ba, Mourinho nói: “Tôi đã nghe những lời phát biểu của Guardiola. Tôi không có mặt ở đây để bình luận về những lời nói của ông ta. Điều duy nhất tôi có thể nói là đối với tôi, đó chỉ là sự khác biệt.

Đó là sự khác biệt trong hành vi, trong giáo dục. Chỉ vậy thôi, không có gì nhiều hơn thế. Đó chính là lỗ hổng trong giáo dục.

Nếu xem trận đấu giữa Man United với Arsenal, bạn có thể thấy được những gì chúng tôi đã làm sau trận đấu tại sân Emirates. Chúng tôi đã cư xử như những người chiến thắng”.

Chia sẻ

Bài viết

Hữu Chí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất