Thể thao

Nhận thành tích tệ nhất 19 năm sự nghiệp, Jose Mourinho chỉ trích học trò 'lười biếng'

Thành An
Chia sẻ

HLV Jose Mourinho đã tỏ ra rất thất vọng khi Tottenham để thua trận mở màn Premier League 2020/21 ngay trên sân nhà trước Everton.

Vòng khai màn Premier League 2020/21, Tottenham tiếp đón Everton trên sân nhà White Hart Lane. Spurs được đánh giá cao hơn, có mọi lợi thế trong tay nhưng thi đấu vô cùng nhạt nhẽo.

Hệ quả là Tottenham đã nhận thất bại 0-1 trước Everton sau cú đánh đầu của Dominic Calvert-Lewin ở phút 55. Trận thua 0-1 trước Everton là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mourinho thất bại ở ngày khai màn giải vô địch quốc gia trong 19 năm sự nghiệp.

Nhận thành tích tệ nhất 19 năm sự nghiệp, Jose Mourinho chỉ trích học trò 'lười biếng' Ảnh 1
Dominic Calvert-Lewin ghi bàn duy nhất giúp Everton đánh bại Tottenham.

Ở 18 trận đấu khai màn trước đó, Mourinho thắng 11 và hòa 7 khi dẫn dắt Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và MU. Chỉ tính riêng ở Premier League, “Người đặc biệt” bất bại 10 trận cho đến ngày hôm nay.

Trong ngày ra mắt Everton, tân binh James Rodriguez đã thi đấu chói sáng. Nhưng Jose Mourinho thẳng thắn thừa nhận, các cầu thủ Tottenham “lười biếng” trong việc pressing và xứng đáng trắng tay trước Everton.

“Tôi không thích Tottenham của ngày hôm nay. Trong hiệp 2, sau khi Everton có bàn thắng, chúng tôi đã chơi rất tệ, không đủ mạnh mẽ, cũng không tạo ra đủ áp lực. Rất nhiều cầu thủ chưa đạt được trạng thái thể lực tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Vấn đề đầu tiên của chúng tôi đến từ cách pressing. Tôi thậm chí có thể nói rằng chúng tôi không hề pressing đối thủ trong trận đấu này. Chúng tôi quá lười biếng và để họ có cơ hội triển khai lối chơi của mình một cách dễ dàng. 

Việc lười biếng trên hàng công đã tạo ra sự mất cân bằng cho các vị trí còn lại. Đây là điều khiến tôi rất thất vọng. Chúng tôi cần phải làm việc để tìm ra giải pháp”, Mourinho không giấu được thất vọng. 

Nhận thành tích tệ nhất 19 năm sự nghiệp, Jose Mourinho chỉ trích học trò 'lười biếng' Ảnh 2
Mourinho nhận thất bại đầu tiên ở trận khai màn giải vô địch quốc gia trong 19 năm sự nghiệp.

Nói về bàn thắng của Everton, Mourinho cho rằng Lucas Digne đã đặt bóng sai vị trí khi thực hiện quả đá phạt. Tuy nhiên, các trọng tài vẫn bỏ qua chi tiết này, dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên tiếng phàn nàn.

“Bàn thắng trong hiệp 2 của Everton thật kỳ lạ. Đây không phải cái cớ tôi đưa ra cho sự thất bại hay màn trình diễn kém cỏi của Tottenham. Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của rất nhiều trọng tài, bao gồm cả trọng tài biên, quả bóng vẫn bị đặt lệch về phía trước 5-6 mét, thật khó tin. 

Trước khi họ thực hiện đá phạt, tôi đã nói điều đó với trọng tài. Năm mét trong những tình huống cố định có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn về vị trí hàng rào của chúng tôi cũng như hướng sút bóng. Mặc dù vậy, tôi không muốn nói quá nhiều về những điều như thế này. Dù sao cũng xin chúc mừng Carlo và Everton." 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất