Thể thao

Messi bỏ họp báo vì quá thất vọng

Song Tử
Chia sẻ

Vào lúc 16h00 (giờ Hà Nội) hôm nay 6/8, Barcelona tổ chức họp báo vụ Messi rời Nou Camp, nhưng siêu sao người Argentina không tham dự dù được mời.

Chủ tịch Joan Laporta cho biết, Barca ban đầu cũng mời Messi tham dự buổi họp báo để thông tin tới dư luận và người hâm mộ về tình hình của câu lạc bộ và lý do vì sao đội bóng chia tay siêu sao người Argentina.

Tuy nhiên, Messi đã từ chối góp mặt vì quá thất vọng. Barca sẽ tạo điều kiện để La Pulga tự nói lời chia tay trên truyền thông, đồng thời tổ chức lễ tri ân theo mong muốn của chân sút 34 tuổi người Argentina.

Messi bỏ họp báo vì quá thất vọng Ảnh 1
Chủ tịch Joan Laporta tổ chức họp bóa thông tin lý do Messi rời Barca.

"Tôi đã nói chuyện với Messi khi cậu ấy nghỉ mát với gia đình, về thời hạn quyết định cuộc đàm phán, quá trình diễn ra và giải pháp. Tôi cũng thông báo đội bóng có thể tổ chức họp báo chung giữa đôi bên nhưng dường như cậu ấy đang rất thất vọng.

Đội bóng sẽ tri ân Messi theo những gì cậu ấy mong muốn. Nếu Messi giao phó cho câu lạc bộ, chúng tôi cần xem xét nhiều yếu tố như tình hình dịch bệnh, kinh tế và thời điểm mùa giải mới khởi tranh. 

Hy vọng một ngày nào đó, tất cả đều được chứng kiến một buổi lễ tôn vinh Messi như những gì cậu ấy xứng đáng nhận được", Chủ tịch Joan Laporto cho hay.

Messi bỏ họp báo vì quá thất vọng Ảnh 2
Messi và Barca đã không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng mới.

Chủ tịch Laporta tiết lộ Messi đã nhận được thông báo không ký tiếp hợp đồng từ Barca hôm 4/8. Ông Laporta cũng khẳng định, trong suốt quá trình đàm phán tới khi không đạt được thỏa thuận, phía Messi đều tỏ thái độ thiện chí.

Cụ thể, Barca muốn giữ chân Messi trong hai năm và nếu La Pulga muốn ở lại lâu hơn, đôi bên có thể thương lượng tiếp. Khoản lương trong hai năm của Messi sẽ được trả trong vòng 5 năm để đáp ứng được quy định về công bằng tài chính của La Liga.

Messi bỏ họp báo vì quá thất vọng Ảnh 3
Chủ tịch Laporta khẳng định, giữ chân được Messi là điều bất khả thi.

Nhưng theo lời Chủ tịch Laporta, thỏa thuận này có hiệu lực ở bất kì quốc gia nào, ngoại trừ Tây Ban Nha. Ông cũng thừa nhận, khả năng BTC La Liga thay đổi quy chế giúp Barca giữ chân Messi là điều bất khả thi cho tới thời điểm hiện tại.

"Khả năng La Liga thay đổi quy chế chỉ là giả định, ít nhất không có thật cho tới thời điểm hiện tại. Tất nhiên mọi người đứng đây đều mong muốn điều đó xảy ra", ông Laporta thậm chí còn khẳng định, Messi có thể tự do đàm phán với các đội bóng khác.

Messi bỏ họp báo vì quá thất vọng Ảnh 4
Messi sẽ đến PSG hay Man City?

"Tôi không muốn tạo ra những hy vọng hão huyền. Trong suốt quá trình đàm phán, Barca biết rằng các cầu thủ đã nhận được những lời đề nghị khác. Quỹ thời gian từ giờ tới khi mùa giải mới khởi tranh quá hạn chế, bản thân Messi cũng cần thời gian suy nghĩ. Các cầu thủ cần có thời gian, trong khi luật Công bằng Tài chính lại quá cứng nhắc".

Chủ tịch Laporta cũng khẳng định, Messi đã để lại một di sản vĩ đại, góp phần làm nên lịch sử, đại diện cho giai đoạn huy hoàng nhất của Barca và câu lạc bộ mãi mãi biết ơn La Pulga. Nhưng bây giờ, Barca sẽ phải bắt đầu một kỷ nguyên mới không Messi.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất