Thể thao

Mbappe chạm mốc 'khủng' được lập cách đây hơn nửa thế kỷ

Thành An
Chia sẻ

Mbappe ghi tới 4 bàn thắng giúp tuyển Pháp hủy diệt Kazakhstan 8-0 để chính thức giành vé dự World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ 7 bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Les Bleus đè bẹp Kazakhstan với tỷ số 8-0. 

Trong ngày thi đấu thăng hoa, Mbappe đóng góp một nửa số bàn thắng cho tuyển Pháp. 4 bàn thắng còn lại được ghi do công của Benzema (cú đúp), Rabiot và Griezmann.

Với chiến thắng này, Pháp chính thức giành vé trực tiếp dự World Cup 2022 trước lượt cuối gặp Phần Lan. Sau 7 lượt trận, thầy trò HLV Deschamps giành 15 điểm, hơn 4 điểm so với đội đứng thứ hai Phần Lan (11 điểm).

Mbappe chạm mốc 'khủng' được lập cách đây hơn nửa thế kỷ Ảnh 1

Trong ngày Pháp đại thắng và giành vé World Cup, Mbappe đã đạt thành tích cá nhân đáng nhớ. Chân sút sắp bước sang tuổi 23 của PSG trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 4 bàn trở lên ở 1 trận đấu cho tuyển Pháp kể từ tháng 6/1958.

Cách đây 63 năm, huyền thoại Just Fontaine từng làm được điều này. Just Fontaine xé lưới tuyển Tây Đức 4 lần ở trận thắng 6-3 của Pháp tại World Cup 1958.

Mbappe chạm mốc 'khủng' được lập cách đây hơn nửa thế kỷ Ảnh 2

Mbappe không giấu được phấn khích, cho biết: “Tôi đã xin trái bóng trận này để làm kỉ niệm. Tuy nhiên, chiến thắng của đội và tấm vé dự World Cup mới là điều quan trọng nhất.

Tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn trong màu áo ĐTQG nhưng cải thiện rất nhiều trong năm nay. Mọi chuyện đã diễn ra như tôi mong muốn. Chúng tôi sẽ đến Qatar với mục tiêu chức vô địch”.

Tuyển Pháp sẽ đá trận cuối cùng bảng D gặp Phần Lan ngày 17/11, đây là trận đấu thủ tục của Les Bleus. Trong khi đó, Phần Lan cần thắng để chắc chắn giành suất play-off.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất