Thể thao

Man City nghiền nát MU trong ngày Ronaldo bất lực giải cứu HLV Solskjaer

Văn Nhân
Chia sẻ

Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng Man United lép vế toàn diện và nhận trận thua cách biệt trước Man City.

Man City đã khởi đầu trận derby một cách suôn sẻ khi trung vệ Baily của MU đã để bóng chạm chân làm tung lưới đội chủ nhà ngay phút thứ 7. Bàn thắng này giúp cho Man “xanh” thoải mái phô diễn lối đá tấn công trước Man United trong phần còn lại của trận đấu.

Sự khác biệt của hai đội được phản ánh đầy đủ qua tỷ lệ cầm bóng sau 1/2 thời gian thi đấu trong hiệp 1. Man United chỉ có vỏn vẹn 26% thời gian cầm bóng trước Man Ctiy. Đội chủ nhà gần như bất lực trong việc tìm kiếm các cơ hội gỡ hoà. Ngược lại, Man City liên tiếp tạo ra các cơ hội ăn bàn về phía khung thành thủ môn De Gea.

Man City nghiền nát MU trong ngày Ronaldo bất lực giải cứu HLV Solskjaer Ảnh 1
Man City áp đảo toàn diện và thắng Man United 2-0.

Sau hàng tá cơ hội được tạo ra, Man City “đóng gói” trận đấu với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 45. Nhận đường chuyền của Cancelo, Bernardo Silva thoát xuống và tung cú dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng chạm người thủ môn De Gea lăn vào lưới Man United.

Ở hiệp 2, Man City tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành Man United. Tuy nhiên, những Guendogan, De Bruyne, Foden dứt điểm không tốt nên Man City chỉ thắng cách biệt 2-0 trước Man United.

Một điều đáng chú ý trong trận đấu là ngôi sao Ronaldo gần như “mất tích” trên sân. Anh không có các cơ hội nào để “giải cứu” HLV Solskjaer khi đội chủ nhà lép vế hoàn toàn trước Man City.

Chiến thắng 2-0 ngay tại sân nhà của Man United là tỷ số không phản ánh hết sự chênh lệch về thế trận được Man City tạo ra. Đội khách có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt các cơ hội trước khung thành thủ môn De Gea.

Với Man United, trận thua trước Man City là kết quả không bất ngờ với nhiều người. Vì đội bóng của HLV Solskjaer nổi tiếng có phong độ thất thường, cũng như rất mong manh khi đụng các đội bóng mạnh.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất