Thể thao

Man City 2-1 Dortmund: Trọng tài gây tranh cãi, VAR bất lực

Thành An
Chia sẻ

Nếu bàn thắng của Bellingham được công nhận cho đội khách, có thể kịch bản trận Man City vs Dortmund sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Rạng sáng 7/4 (giờ Hà Nội), Man City tiếp đón Dortmund ở trận lượt đi tứ kết Champions League 2021 với hành trang là chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp.

HLV Pep Guardiola tự tin cất cả Aguero, Sterling và Jesus, tung ra sân đội hình không có tiền đạo đích thực nào với Bernardo Silva chơi cao nhất trên hàng công. Mặc dù vậy, Man City vẫn là đội mở tỷ số trước ở phút 19.

De Bruyne cướp được bóng sau đường chuyền bất cẩn của Can và phối hợp với Cancelo. Bóng được căng ngang cho Mahrez, nhưng ngôi sao người Algeria không dứt điểm mà nhả lại cho De Bruyne tung cú sút trái phá tung lưới Dortmund.

Man City 2-1 Dortmund: Trọng tài gây tranh cãi, VAR bất lực Ảnh 1
Bellingham đã chạm bóng trước, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Dortmund.

19 phút sau đó, tình huống gây tranh cãi của trận đấu đã xuất hiện. Guerreiro có pha phát động tấn công cho Dortmund và thủ thành Ederson phán đoán được tình hình, băng ra ngoài để cản phá.

Tuy nhiên, pha tiếp bóng của Ederson không tốt, bóng nảy quá cao và tiền vệ trẻ Jude Bellingham bên phía Dortmund đã băng vào áp sát, đoạt bóng và dễ dàng ghi bàn vào lưới trống của Man City.

Tuy nhiên, trọng tài đã ngay lập tức cắt còi không công nhận bàn thắng của Dortmund bởi cho rằng Bellingham đã phạm lỗi với Ederson. Trọng tài còn rút thẻ vàng với Bellingham vì lỗi thô bạo.

Nhưng xem lại pha quay chậm, chân của Bellingham đã chạm bóng trước khi tiếp xúc với bàn chân của Ederson. Nhưng VAR cũng bất lực bởi trọng tài chính đã thổi còi trước khi bóng đi vào lưới Man City.

Trên mạng xã hội sau trận đấu, rất nhiều fan của Dortmudn và fan trung lập đều lên tiếng chỉ trích sai lầm của trọng tài. Truyền thông Anh cũng thừa nhận Man City đã may mắn thoát thua trong tình huống đó.

Man City 2-1 Dortmund: Trọng tài gây tranh cãi, VAR bất lực Ảnh 2
Man City thắng 2-1 đúng vào phút 90 với pha lập công của Foden.

Nếu bàn thắng của Bellingham được công nhận, tỷ số lúc đó là 1-1 và cục diện trận đấu có thể sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.

Phút 84, Marco Reus đem về bàn gỡ hòa cho Dortmund với pha dứt điểm chéo góc nhưng Phil Foden kịp giữ lại chiến thắng cho Man City đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng 2-1, Man City giành được chút lợi thế trước trận lượt về trên đất Đức. Nhưng với một bàn ghi được trên sân Etihad, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với Dortmund.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất