Thể thao

Madam Pang muốn Thái Lan loại Việt Nam ở U23 châu Á

Team Thể Thao
Chia sẻ

Madam Pang sẽ tiếp tục đồng hành cùng U23 Thái Lan ở U23 châu Á 2022.

Trả lời trên báo Sanook (Thái Lan), Madam Pang nói: "Ở giải đấu gần nhất, chúng tôi đã lọt vào tứ kết. Hy vọng chúng tôi sẽ tái lập thành tích đó lần nữa ở Uzbekistan. Chúng tôi sẽ tập trung từng bước, làm việc chăm chỉ và cẩn thận qua từng trận để đạt được mục tiêu đề ra".

Theo đó, Madam Pang đồng hành cùng U23 Thái Lan ở U23 châu Á 2022. Đây được xem là cú hích lớn về tinh thần cho “voi chiến” khi có nữ tỷ phú làm trưởng đoàn và hứa hẹn nhận được các khoản thưởng lớn.

Madam Pang động viên U23 Thái Lan: “Xin một lần nữa cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực của họ. Nhiều người vừa hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games nhưng vẫn đến trại tập trung ngay lập tức mà không có thời gian nghỉ ngơi.

Với giải vô địch châu Á, chúng ta phải đối mặt với mức độ cạnh tranh gay gắt hơn so với SEA Games. Do đó, tinh thần đoàn kết rất quan trọng. Tôi muốn mọi người phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Cả những cầu thủ Thái Lan và những cầu thủ nhập tịch. Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết thì mọi chuyện sẽ tốt hơn”.

Với mục tiêu đi tiếp vào tứ kết, U23 Thái Lan sẽ phải loại Việt Nam và Malaysia. Vì bảng đấu còn có “ông kẹ” Hàn Quốc - ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng C U23 châu Á 2022.

U23 Thái Lan đến U23 châu Á 2022 với nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu. “Voi chiến” chỉ giữ lại 10 cầu thủ dự SEA Games 31 dù danh sách sơ bộ lên đến 30 người.

Ba cầu thủ chơi rất tốt ở SEA Games 31 là Jonathan Khemdee, Patrik Gustavsson và Ben Davies được giữ lại. Thái Lan gọi thêm những Thanawat Suengchitthawon, Nicholas Mickelson, Chayapipat Supunpasuch, Yannick Nussbaum, Channarong Promsrikaew, Achitpol Keereerom, Marcel Sieghart. Ba tuyển thủ Kritsada Kaman, Ekanit Panya và Suphanat Mueanta cũng góp mặt ở U23 Thái Lan.

Trong khi đó, HLV U23 Malaysia mong muốn vượt Thái Lan và Việt Nam khi xác định Hàn Quốc khó chơi nhất bảng C.

Madam Pang muốn Thái Lan loại Việt Nam ở U23 châu Á Ảnh 1
Madam Pang muốn U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2022.

“Cả ba đối thủ ở VCK U23 châu Á đều rất mạnh. Chúng ta đều đã biết đẳng cấp của Việt Nam và Thái Lan. Họ đã chứng minh ở SEA Games 31. Do đó, tôi nghĩ tình hình sắp tới cũng sẽ tương tự như vậy.

Hàn Quốc dĩ nhiên là ứng viên là ông lớn của châu Á. Chúng tôi sẽ phải thi đấu hết sức mình trước họ. Để vượt qua vòng bảng, chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng các đối thủ. Sẽ không dễ dàng gì nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những trở ngại”, HLV Brad Maloney của U23 Malaysia nói việc giành vé vượt qua vòng bảng ở U23 châu Á 2022.

Ở trận ra quân bảng C ngày 2/6, U23 Thái Lan gặp Việt Nam. Còn U23 Malaysia gặp Hàn Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Team Thể Thao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất