Thể thao

Lee Nguyễn ước thời gian có thể quay trở lại để khoác áo tuyển Việt Nam

Thành An
Chia sẻ

Lee Nguyễn trải lòng về cái Tết đầu tiên ở Việt Nam sau 10 năm, với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp chơi bóng ở V-League.

Mới đây, Lee Nguyễn đã có những chia sẻ với truyền thông về cảm xúc của tiền vệ 34 tuổi khi đón cái Tết đầu tiên ở Việt Nam sau 10 năm với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở V-League.

Lee Nguyễn cho hay, anh yêu mùi vị ngày Tết. Ngay từ ngày đầu tiên đến TP.HCM, thực hiện cách ly trong khách sạn, Lee Nguyễn đã thấy không khí nhộn nhịp từ khung cửa sổ. Ba của Lee Nguyễn thi thoảng cũng nhắc con trai về Tết của người Việt Nam.

Lee Nguyễn ước thời gian có thể quay trở lại để khoác áo tuyển Việt Nam Ảnh 1
Lee Nguyễn mặc áo dài, trải nghiệm Tết truyền thống của Việt Nam quê cha.

Sau gần 3 năm ở Việt Nam, Lee Nguyễn ngày càng hiểu được Tết có ý nghĩa như thế nào với ba anh cũng như người Việt. 

“Tôi thấy rất thích vì trở lại Việt Nam đúng ngay mùa xuân. Ở Mỹ, người Việt cũng có 1 - 2 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán, còn Giáng sinh thì chúng tôi có khoảng 1 tuần xả hơi. Nhưng phải đến Việt Nam tôi mới thấy ngày tết là quan trọng như thế nào vì ai cũng mong ngóng tới tết”, Lee Nguyễn nói. 

Theo Lee Nguyễn, Tết là nét văn hóa riêng, rất truyền thống của Việt Nam khi mọi người có 1-2 tuần thảnh thơi bên gia đình, người thân, bạn bè để quên đi năm cũ và chờ đón niềm vui trong năm mới.

Lee Nguyên chia sẻ, ba của anh đã rất tự hào khi anh quay trở về Việt Nam thi đấu trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Lee Nguyễn cũng mong muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn, ngay cả khi giã từ sân cỏ.

Lee Nguyền từng có thời gian được cho là sẽ cống hiến cho tuyển Việt Nam, nhưng việc ra sân cho tuyển Mỹ vào năm 2007 khiến tiền vệ bây giờ đã ở tuổi 34 không còn cơ hội thi đấu cho đội bóng áo đỏ.

“Nếu thời gian quay trở lại, được một lần nữa chọn lựa lại, tôi sẽ chọn khoác áo ĐTQG Việt Nam. Tôi luôn nghĩ về chuyện này và luôn cảm thấy tiếc nuối.

Tôi ước mình có thể thi đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam! Tôi tự hào về dòng máu Việt Nam trong người thừa hưởng từ ba của mình. Dù không thể khoác áo tuyển Việt Nam khi là cầu thủ, nhưng biết đâu được sau này tôi sẽ cống hiến cho màu áo này trong tư cách của một huấn luyện viên", Lee Nguyễn trải lòng.

Lee Nguyễn đặt mục tiêu có thể thi đấu đến năm 40 tuổi như Ibrahimovic và anh tin rằng có thể đạt được mục tiêu ấy bởi sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất