Thể thao

Kiatisuk phản ánh mặt trái và sự hạn chế của ông Park ở tuyển Việt Nam

Hoài Anh
Chia sẻ

Hữu Tuấn và Văn Toàn đã tạo ra bàn thắng cho HAGL trước Jeonbuk.

Phút 64, Hữu Tuấn cầm bóng từ sân nhà vượt qua 2 cầu thủ Jeonbuk, sau đó  chọc khe để Văn Toàn thoát xuống đánh bại thủ môn Lee Bum-soo. Một bàn thắng quý giá giúp HAGL hòa nhà vô địch Hàn Quốc. Hữu Tuấn và Văn Toàn được đánh giá là những cầu thủ chơi hay nhất của HAGL. 

Hữu Tuấn chơi máu lửa, không ngại va chạm trước dàn sao của nhà vô địch Hàn Quốc. Anh sở hữu thống kê ấn tượng với 1 kiến tạo thành bàn, 2 pha đánh chặn, 3 lần tranh chấp thành công, 5 lần chiến thắng trong các pha đấu tay đôi trước Jeonbuk.

Kiatisuk phản ánh mặt trái và sự hạn chế của ông Park ở tuyển Việt Nam Ảnh 1
Hữu Tuấn chơi cực hay trước Jeonbuk. Ảnh: HAGL

Trên hàng công, Văn Toàn là sự khác biệt với những pha xử lý bóng đẳng cấp ở tốc độ cao. Mỗi pha chạm bóng của Văn Toàn trước vòng cấm đều khiến cho hàng thủ Jeonbuk phải run sợ. Nếu may mắn thì Văn Toàn có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới nhà vô địch Hàn Quốc.

Ở trận hòa trước Jeonbuk, HAGL có tỷ lệ kiểm soát bóng 42%, có 397 đường chuyền và dứt điểm 16 lần. Riêng hiệp 2, HAGL có 9 lần bắn phá khung thành của nhà vô địch Hàn Quốc. Ngược lại, Jeonbuk chỉ có 9 pha dứt điểm và 1 lần sút trúng khung thành trong suốt 90 phút. HAGL sở hữu ít nhất 5 cơ hội ghi bàn trước Jeonbuk từ những Minh Vương, Brandao, Kim Dong-su, Công Phượng, Văn Toàn.

Dấu ấn lớn nhất để giúp HAGL chơi hay trước Jeonbuk là tài cầm quân của HLV Kiatisuk. Ngoài bàn thua từ tình huống phạt góc, HAGL bịt kín phần lớn các pha leo biên từ kể phút 20 trở đi của đối thủ. Hệ thống phòng ngự của HAGL được tổ chức quá tốt nên nhà vô địch Hàn Quốc bế tắc trong lối chơi. Ngược lại, đội bóng của bầu Đức tấn công đa dạng với những pha rót bóng ra sau lưng hàng thủ Jeonbuk, hay chọc khe và đột phá trước khu vực 16m50... Điển hình Kim Dong-su suýt ghi bàn thắng thứ 2 cho HAGL sau pha chuyền bóng thông minh của Công Phượng. Ngay sau đó, Văn Toàn xử lý khéo léo và dứt điểm chệch cột dọc đối thủ. May mắn cho Jeonbuk khi không nhận bàn thua từ hai tình huống nói trên.

Tại AFC Champions League 2022, HAGL đang để lại sự tiếc nuối rất lớn khi chỉ có 2 sau 4 trận đấu. 2 trận thua trước Yokohama và Jeonbuk đều theo cách nghiệt ngã. HAGL tạo ra một loạt cơ hội nhưng không thể gỡ hòa trước Á quân Nhật Bản, thất bại còn lại đến từ bàn thua ở phút bù giờ thứ ba. Hai trận hòa thì HAGL đều chơi rất hay, nếu tận dụng tốt cơ hội thì đội bóng của bầu Đức đã thắng Sydney và Jeonbuk.

Do đó, 2 điểm chưa phản ánh hết về các màn trình diễn của HAGL trước 3 đại diện rất mạnh ở châu Á. HAGL chơi đầy nỗ lực và có đẳng cấp để sẵn sàng đá cống hiến, đôi công đến hết 90 phút. Đáng nói, HAGL chơi đặc biệt hay ở khoảng thời gian 20 phút cuối trong cả 4 trận đấu.

Như đã phân tích ở trên, Kiatisuk cho thấy được dấu ấn về tài cầm quân ở HAGL. "Zico Thái" dùng 3 trung vệ giống HLV Park Hang Seo nhưng HAGL không đá theo kiểu giơ lưng chịu đòn. HAGL sẵn sàng phối hợp nhanh, ban bật ngắn và đè đối thủ ra đá. Triết lý của Kiatisuk là tấn công. 

Kiatisuk phản ánh mặt trái và sự hạn chế của ông Park ở tuyển Việt Nam Ảnh 2
Văn Toàn luôn chơi hay dưới thời HLV Kiatisuk. Ảnh: HAGL

Nếu có sự so sánh giữa Kiatisuk và HLV Park Hang Seo thì Hữu Tuấn, Văn Toàn là phản ánh chân thật nhất. Ông Park không dùng Hữu Tuấn, thậm chí chỉ gọi anh khi mất Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng (chấn thương), Quế Ngọc Hải (nghỉ vì thẻ phạt). Nhưng ông Park nhấc Liễu Quang Vinh lên tuyển Việt Nam, dù cầu thủ này đá hậu trái và thường xuyên dự bị ở V.League. Đó chỉ là một ví dụ điển hình, còn nhìn rộng ra thì rất nhiều cầu thủ trẻ khác được đưa lên tuyển Việt Nam nhưng không phải để thi đấu. Đúng hơn, mặt trái ở tuyển Việt Nam là nhà cầm quân người Hàn Quốc quy hoạch đội tuyển trở thành nơi rèn quân đá SEA Games, và câu chuyện này diễn ra từ năm 2019 đến nay. Một nghịch lý khó hiểu khi đội tuyển quốc gia đi phục vụ cho cấp U!

Đặc biệt, Văn Toàn là "ngòi nổ" số 1 của CLB HAGL trong 4 năm qua. Văn Toàn ghi đến 30 bàn thắng sau 3,5 mùa giải nhưng ông Park chưa bao giờ tận dụng được tài năng của anh. Nhưng Kiatisuk chỉ cần 1 tháng thì khẳng định sẽ nâng tầm Văn Toàn ở V.League. "Zico Thái" không nói vui, khi Văn Toàn bùng nổ ở V.League 2021 với 7 bàn thắng, bây giờ tiếp tục chơi rất hay tại AFC Champions League. Văn Toàn chỉ sa sút trong 4 trận đấu ở V.League 2022, nguyên nhân là anh mất cảm hứng chơi bóng với 7 tháng tập trung cùng tuyển Việt Nam. Đây là hạn chế của ông Park trong việc dùng người trên hàng công, khi chỉ ưu tiên những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự. 

Có thể nói cách dùng quân cùng lối chơi 3 hậu vệ của HLV Kiatisuk phản ánh mặt trái và hạn chế tuyển Việt Nam. Ông Park luôn đóng khung đội hình, sử dụng một lối chơi với tiêu chí phòng ngự nên dẫn đến nhiều cầu thủ giỏi không có hội hòa nhập. 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất