Thể thao

Kiatisuk: Bầu Đức rất yêu bóng đá, tôi phải giúp 'boss' hoàn thành ước mơ

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Kiatisuk đã có những chia sẻ rất thú vị với Saostar về bầu Đức, sở thích ăn uống, âm nhạc và Tết ở Việt Nam.

Kiatisuk: Bầu Đức rất yêu bóng đá, tôi phải giúp 'boss' hoàn thành ước mơ Ảnh 1

- Xin chào HLV Kiatisuk. Đầu tiên tôi xin chúc những điều tốt đẹp nhất đến Kiatisuk và gia đình nhân dịp đầu năm mới. Sau 1 năm trở lại Việt Nam làm việc, anh thấy mọi thứ như thế nào?

HLV Kiatisuk Senamuang: Xin cảm ơn rất nhiều. Thực sự, khi bầu Đức mời tôi trở lại làm việc với HAGL đã là một cảm giác rất tuyệt vời. Năm vừa qua, tôi hơi đáng tiếc là mùa giải bị gián đoạn vì Covid-19. Nhưng bản thân tôi có thêm rất nhiều trải nghiệm thú vị trong lần trở lại Việt Nam.

- Năm 2021, bầu Đức tròn 20 năm gắn bó với bóng đá. Kiatisuk cảm nhận thế nào về tình yêu bóng đá của ông chủ CLB HAGL?

Bầu Đức là một người rất yêu và đam mê bóng đá. Ông ấy có mục tiêu lớn nhất là giúp bóng đá Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

Có thể nói là bầu Đức có tình yêu cháy bỏng với bóng đá. Dù ông ấy là doanh nhân nhưng có hoài bão rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Đương nhiên tôi có trách nhiệm giúp cho bầu Đức thực hiện được ước mơ này.

Kiatisuk: Bầu Đức rất yêu bóng đá, tôi phải giúp 'boss' hoàn thành ước mơ Ảnh 2

- Rất đông người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình cảm của bầu Đức và Kiatisuk. Ví dụ cả hai người đã đi chặng đường dài 20 năm và có rất nhiều kỷ niệm. Cá nhân Kiatisuk nghĩ như thế nào về bầu Đức?

Với tôi, bầu Đức là người sống cực kỳ đơn giản và thân thiện. Từ sinh hoạt đến lối sống, ăn uống hay sự giao tiếp với mọi người đều rất bình đẳng, đơn giản. Bầu Đức rất thoải mái khi ngồi ăn với cầu thủ hay các nhân viên. Điều đó tạo cho tôi ấn tượng rất lớn, khi một ông chủ lớn không hề chọn cách sống riêng mà hoà đồng với mọi người theo cách bình dị nhất.

- Tình yêu bóng đá của bầu Đức là không cần phải chứng minh, bởi ai cũng biết rất tường tận. Nhưng năm ngoái ông ấy có chút buồn vì không thể vô địch V.League vào dịp kỷ niệm 20 năm. Kiatisuk có đặt mục tiêu gì cho mùa giải mới?

Năm rồi thực sự là không may nhưng HAGL cũng hoàn thành mục tiêu dự AFC Champions League. Tôi nghĩ bầu Đức cũng đã vui vì điều đó. Chúng tôi không thể kỷ niệm được 20 năm thì hướng tới 21 năm. Chúng tôi đã có kế hoạch để đạt mục tiêu tốt hơn trong năm tới.

Kiatisuk: Bầu Đức rất yêu bóng đá, tôi phải giúp 'boss' hoàn thành ước mơ Ảnh 3

- Ngoài mối nhân duyên với bầu Đức và bóng đá Việt Nam, người hâm mộ muốn nghe “Zico” kể về cuộc sống ở Việt Nam. Kiatisuk thích món ăn nào nhất?

Mỗi nước có văn hoá ẩm thực khác nhau. Tôi đến Việt Nam thì thích ăn phở gà. Món này ngon, ở đâu cũng có và dễ chế biến. Tôi nghĩ khách nước ngoài đến thì ai cũng thích phở gà của Việt Nam.

- Về đồ uống, Kiatisuk thích dùng gì ở Việt Nam?

Tôi thích cà phê Ông Bầu (cười lớn). Trước đây, tôi chưa bao giờ dùng cà phê nhưng đến Việt Nam thì cố gắng dùng thử cà phê sữa đá. Bây giờ tôi lại thích cà phê đen vì có lợi cho sức khoẻ.

- Nhiều người hâm mộ rất ấn tượng với tiếng hát của Kiatisuk. Anh liệu có yêu mến ca sĩ nào của Việt Nam?

Tôi thích nghe các ca khúc của Mỹ Tâm và Duy Mạnh. Tôi hay hát ca khúc Hát với dòng sông, Hãy về đây bên anh, Một thời đã xa. Thực ra, tôi chỉ mới biết một số bài hát tiếng Việt, bởi chưa ai dạy cho tôi thêm các ca khúc khác.

- Hát với dòng sông - ca khúc mà anh “Zico” hay hát nhất, tính ra đã xuyên suốt 20 năm. Phải chăng bài hát này là nỗi niềm của anh khi xa quê, xa gia đình?

Mỗi bài hát có một giai điệu khác nhau. Ca khúc Hát với dòng sông thì tôi thích nên hát để tạo ra sự thư giãn. Và bạn cứ tưởng tượng đi, khi hát với dòng sông đối với một người xa nhà, xa gia đình thì giống như đang hát với vợ mình, con mình, gia đình mình. Cảm xúc của tôi là như thế khi hát với dòng sông. Nhớ lắm, nhớ quê hương.

Kiatisuk: Bầu Đức rất yêu bóng đá, tôi phải giúp 'boss' hoàn thành ước mơ Ảnh 4

- Phần lớn mọi người đồng ý rằng: Kiatisuk là cầu thủ, HLV nước ngoài nói tiếng Việt giỏi nhất. Liệu có bí quyết gì để “Zico” học tiếng Việt rất nhanh và giỏi?

Theo tôi, khi ra nước ngoài làm việc thì cầu thủ muốn đồng đội và mọi người xung quanh hiểu về mình thì phải nói chuyện bằng ngôn ngữ bản xứ. Từ điều đó thì tôi phải cố gắng học tiếng Việt. Tôi phải nói được tiếng Việt thì công việc mới tốt hơn.

- Có nghĩa là ngoại ngữ rất quan trọng với cầu thủ khi xuất ngoại để chơi bóng?

Học ngoại ngữ khi thi đấu ở nước ngoài là vô cùng quan trọng với cầu thủ. Vì cầu thủ cần có ngoại ngữ để giao tiếp, hiểu văn hoá và phục vụ tốt cho chuyên môn.

Kiatisuk: Bầu Đức rất yêu bóng đá, tôi phải giúp 'boss' hoàn thành ước mơ Ảnh 5

- Nói về Tết ở Việt Nam, Kiatisuk cảm nhận thế nào?

Do dịch Covid nên không thể về nhà, tôi ở lại Việt Nam ăn Tết năm 2021. Tôi nghĩ Tết ở Việt Nam hay Thái Lan thì cũng giống nhau. Ai cũng có cảm xúc chung là dịp Tết được về đoàn tụ với gia đình, chia sẻ niềm vui và không khí Tết.

- “Zico” ăn Tết ở Hàm Rồng (Gia Lai) liệu có nhiều chuyện thú vị?

Đó là sự trải nghiệm rất thú vị với tôi, vì hiểu thêm về Tết ở Việt Nam. Tôi ở lại Hàm Rồng có tổ chức một cái Tết tượng trưng như ở Thái Lan, nhằm giúp cho các cầu thủ hiểu được văn hoá Tết ở Thái Lan là Tết Té nước. Điều đó giúp mọi người hiểu nhau hơn, tăng thêm tình đoàn kết.

- Nếu ở Thái Lan thì Kiatisuk làm gì với gia đình vào dịp Tết?

Gia đình tôi có nhiều thành viên và người thân cũng rất nhiều. Mỗi khi tôi được ăn Tết ở Thái Lan cùng gia đình thì thường tụ tập về nhà tôi. Mọi người nấu nướng để cùng ăn. Sau đó, từng thành viên chia sẻ công việc, chuyện vui buồn trong một năm. Mọi người còn nói về kế hoạch trong tương lai.

- “Zico” nghĩ gì về chuyện khán giả Việt Nam khen anh rất thân thiện và thông minh?

Xin cảm ơn tất cả đã dành tình cảm cho “Zico”. Nhân dịp năm mới, “Zico” chúc sức khoẻ mọi người, chúc may mắn và thành công.

Xin cảm ơn HLV Kiatisuk!

HLV Kiatisuk trình bày ca khúc Hãy về đây bên anh:

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất