Thể thao

Kiatisak dễ đoán sai, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020?

Hoài Anh
Chia sẻ

Kịch bản siêu kinh điển Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020 khả năng lớn không thể xảy ra.

Trước thềm AFF Cup 2020, chuyện phân nhánh Thái Lan và Việt Nam cùng nhóm một nên hai đội không xếp chung bảng đấu. Và không ít ý kiến đều chờ đợi Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết.

Huyền thoại bóng đá Thái Lan - Kiatisak cũng sớm đưa ra dự đoán là Việt Nam và Thái Lan có thể gặp nhau ở trận chung kết. Theo đó, Kiatisak nhận định nếu chuyện kể trên xảy ra sẽ là trận đấu siêu kinh điển được cả Đông Nam Á chờ đợi.

Tuy nhiên, Kiatisak có thể thêm một lần dự đoán sai, bởi kịch bản Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở bán kết cao hơn so với chung kết. Nguyên nhân là chủ nhà Singapore đang cho thấy sức mạnh vượt trội ở bảng A. Cựu vương AFF Cup đã có hai chiến thắng ấn tượng trước Myanmar và Philippines. Singapore xem như có tấm vé đầu tiên vào bán kết AFF Cup 2020, bởi họ chỉ cần thắng Timor-Leste là chắc chắn vượt qua vòng bảng.

Đội chủ nhà Singapore thực sự đang có lợi thế quá lớn để giành ngôi đầu bảng A sau khi thắng Myanmar 3-0 và Philippines 2-1. Hiệu số cao và toàn thắng 2 đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp cho phép Singapore quyền có tính toán trong cuộc đối đầu với Thái Lan. Họ có thể giành ngôi đầu bảng nếu không thua Thái Lan. Ngược lại, đoàn quân của HLV Polking bị đẩy vào thế khó khi còn gặp cả ba đối thủ mạnh là Myanmar, Philippines và Singapore.

Kiatisak đoán sai, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020? Ảnh 1
Chủ nhà Singapore là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Ở bảng B, tuyển Việt Nam chơi đúng phong độ sẽ lấy ngôi đầu bảng. Tấm vé còn lại là cuộc đua giữa Malaysia và Indonesia.

Từ bức tranh chung của AFF Cup 2020, một kịch bản dễ xảy ra là Việt Nam và Thái Lan đụng nhau ở bán kết.

Với tuyển Việt Nam, nhiệm vụ là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nếu thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Thái Lan ở bán kết cũng không khác biệt so với trận chung kết. Vì nhà vô địch cần phải vượt qua mọi đối thủ. 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất