Thể thao

Khán giả Hàn Quốc xem trận bán kết gặp U23 Việt Nam nhiều hơn cả World Cup

Bá Định
Chia sẻ

Truyền thông Hàn Quốc mới đây vừa tiết lộ một thông tin gây sốc về tỉ lệ khán giả xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Theo một nghiên cứu mới nhất từ Nielsen, trận bán kết ASIAD 18 giữa U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc đạt tỉ lệ khán giả trên các đài truyền hình lên đến 42,9%. Con số này cao hơn hẳn tỉ lệ 41,6% khán giả xem trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Đức tại vòng chung kết World Cup 2018.

Kênh truyền hình KBS2 đạt tỉ lệ cao nhất với 17,7% lượng khán giả theo dõi, tiếp theo là MBC (15,4%) và SBS (9,8%). Điều này phản ánh sức hút cực lớn từ trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc thu hút lượng khán giả lớn.

Lý giải về lượng theo dõi cao phía khán giả, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, các cổ động viên Hàn Quốc dành sự quan tâm khá lớn đến việc U23 Hàn Quốc thi đấu ở ASIAD 18. Đồng thời, họ khát khao đội bóng quê nhà giành chiếc huy chương vàng ASIAD 18.

Trong trận bán kết diễn ra lúc 16h ngày 29/8, U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 3-1. Các bàn thắng bên phía đội bóng xứ sở kim chi được ghi bởi Hwang Ui-jo và cú đúp từ Lee Seung-woo. Bàn thắng duy nhất dành cho U23 Việt Nam là một siêu phẩm sút phạt do Minh Vương thực hiện.

Khán giả Hàn Quốc quan tâm trận bán kết ASIAD 18 hơn cả World Cup.

Chiến thắng này giúp U23 Hàn Quốc lọt vào trận chung kết ASIAD 18 gặp U23 Nhật Bản, đội giành chiến thắng 1-0 trước U23 UAE. Còn U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE trong trận tranh huy chương đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất