Thể thao

Kante lập công, Chelsea khởi đầu như mơ dưới thời HLV Sarri

Bá Định
Chia sẻ

Nhờ sự tỏa sáng từ các ngôi sao, đoàn quân của HLV Sarri đã khiến thế trận thay đổi hoàn toàn trong trận đấu khởi đầu giải ngoại hạng Anh gặp CLB Huddersfield.

Chelsea đã có màn khởi đầu giải ngoại hạng Anh đầy ấn tượng bằng chiến thắng trước Huddersfield. Lối chơi “Sarri-ball” chưa gặp phải một thử thách đáng kể nhưng những ngôi sao bên phía The Blues biết lên tiếng khi cần thiết.

Bước vào trận đấu gặp CLB Huddersfield, thủ thành đắt nhất thế giới Kepa Arrizabalaga có trận đầu tiên ra mắt dưới màu áo Chelsea. Tiền vệ Eden Hazard ngồi trên băng ghế dự bị. Tân binh người Italia, Jorginho được xếp chơi bên cạnh N’Golo Kante cùng Ross Barkley ở khu vực giữa sân.

Chelsea gặp khó khăn trong những phút đầu trận đấu trước Huddersfield. Ảnh: Chelseafc.com.

Với đội hình khá chất lượng, Chelsea nhập cuộc đầy chủ động. Họ nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng trên sân. Trong khi đó, đội chủ nhà Huddersfield thi đấu thiên về sức mạnh.

Chính vì vậy, các học trò HLV Sarri gặp nhiều khó khăn bởi lối đá khá rát bên do Huddersfield áp dụng. The Blues không tạo ra nhiều cơ hội sắc nét suốt hơn nửa thời gian thi đấu hiệp 1. Tuy nhiên, dù chơi không mấy nổi trội, Chelsea lại có được bàn thắng mở tỉ số.

Kante đưa Chelsea vượt lên dẫn trước bằng cú sút chân trái. Ảnh: Reuters.

Phút 33, Pedro cướp bóng từ giữa sân rồi chọc khe cho Willian băng xuống bên phía hành lang cánh phải. Tiền vệ người Brazil tung đường chuyền chuẩn xác để N’Golo Kante dứt điểm bằng chân trái khiến bóng đi đập đất làm bó tay thủ thành Hamer (Huddersfield).

Bị dẫn trước, đội chủ nhà không hề nao núng. Chỉ 5 phút sau, họ ngay lập tức đáp trả bằng một cú đánh đầu trúng cột dọc khung thành thủ môn Kepa Arrizabalaga do Mounie thực hiện. Tuy nhiên, khó khăn càng thêm chồng chất lên Huddersfield khi họ phải chịu một quả phạt đền.

Jorginho thực hiện thành công quả phạt đền nhân đôi cách biệt trận đấu. Ảnh: Chelseafc.com.

Phút 43, hậu vệ đội Huddersfield phạm lỗi khá thô với Marcos Alonso trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, tân binh Jorginho nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Hamer nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước 2 bàn, thế trận dành cho Chelsea trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Họ chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Pha tung người móc bóng của Marcos Alonso. Ảnh: Squawka.

Phút 57, suýt nữa Chelsea ghi bàn thắng thứ 3. Hậu vệ Marcos Alonso tung cú móc bóng đi trúng xà ngang khung thành Huddersfield.

Thi đấu áp đảo hoàn toàn, các học trò HLV Sarri tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Phút 80, tiền vệ Eden Hazard chọc khe hết sức tinh tế cho Pedro. Tiền đạo người Tây Ban Nha sục bóng kỹ thuật nâng tỉ số lên 3-0.

Eden Hazard chọc khe tinh tế cho Pedro ghi bàn. Ảnh: Chelseafc.com.

Những phút thi đấu còn lại, cả 2 đội đều không ghi thêm bất cứ bàn thắng nào. Trận đấu khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về Chelsea. Với chiến thắng này, đội bóng thành London đã có màn khởi đầu mùa giải như mơ dưới thời tân HLV Sarri.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất