Thể thao

Juventus vô địch Serie A với hàng thủ tệ nhất trong 60 năm

Theo ZingNews
Chia sẻ

Juventus của HLV Maurizio Sarri trở thành nhà vô địch sở hữu hàng thủ tệ nhất trong vòng 60 năm khi để thủng lưới tới 38 bàn, và con số này có thể chưa dừng lại.

Chiến thắng 2-0 trước Sampdoria rạng sáng 27/7 (giờ Hà Nội) giúp Juventus đăng quang ngôi vô địch Serie A lần thứ 9 liên tiếp, sớm 2 vòng đấu. Tuy nhiên, thành tích này cũng bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ của đội chủ sân Allianz Stadium ở mùa này.

Thầy trò HLV Maurizio Sarri trở thành đội đầu tiên từ mùa giải 1960/61 giành Scudetto khi để thủng lưới 38 bàn. Năm đó, cũng chính Juventus của HLV Carlo Parola là đội thiết lập kỷ lục buồn này. Serie A 2019/20 vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc. Con số này có thể tăng lên nếu Cagliari và AS Roma xuyên thủng mành lưới nhà đương kim vô địch.

Hàng thủ không phải điểm tựa vững chắc của Juventus ở mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images.

Kể từ mùa giải 2011/12, khởi đầu cho chuỗi 9 lần vô địch liên tiếp, lần Juventus để thủng lưới nhiều nhất là mùa 2018/19 với 30 bàn thua, tiếp đó là mùa 2011/12 và 2015/16 với 20 bàn thua. Mùa này, Juventus giữ sạch lưới 12 trên tổng số 36 trận. Mùa giải 2012/13 và 2013/14 là giai đoạn hàng thủ "Bà đầm già" thành Turin chơi ổn định nhất khi có 24 trận giữa sạch lưới.

Tuy nhiên, hàng công của HLV Sarri lại chơi tương đối hiệu quả. Juventus ghi 75 bàn thắng và giành 83 điểm tính đến nay. Họ thắng 26 trận, hòa 5 và chỉ để thua 5.

Chia sẻ với Sky Sport Italia, trung vệ Leonardo Bonucci khẳng định: "Đây là danh hiệu tuyệt vời nhất, bởi nó khó khăn nhất để giành được. Chúng tôi bắt đầu kỷ nguyên mới với triết lý mới, gặp nhiều khó khăn. Song, toàn đội vẫn cống hiến hết mình ngay cả khi có quá nhiều sự tụt dốc".

"Đôi khi chúng tôi phải đấu tranh để hiểu được triết lý của HLV Sarri. Tuy nhiên, Juventus vẫn là đội bóng nơi chúng tôi cống hiến như những người đàn ông tuyệt vời. Giờ đây, chúng tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi trong 10 ngày trước khi bước vào thử thách tiếp theo", anh nói thêm.

Giorgio Chiellini không đóng góp quá nhiều vào thành công của Juventus mùa này khi dính chấn thương, cộng thêm sự có mặt của Matthijs De Ligt. Song, anh là người duy nhất góp mặt trong cả 9 mùa giải CLB đăng quang ngôi vô địch. Andrea Barzagli đã giải nghệ mùa hè năm ngoái, trong khi Bonuncci và Gianluigi Buffon đều có một mùa giải chơi cho CLB khác.

Chia sẻ

Bài viết

Theo ZingNews

Tin mới nhất