Thể thao

Indonesia thắng điên rồ trước Malaysia, đẩy Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết!

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển Indonesia thắng 4-1 Malaysia, còn Việt Nam chỉ thắng Campuchia 4-0 nên gặp Thái Lan ở bán kết.

Cuộc hạ màn ở bảng B có thể nói siêu kịch tính khi Việt Nam và Indoneisa đua tỷ số tranh ngôi nhất bảng. Kết quả thầy trò HLV Park phải xếp nhì bảng B dù thắng Campuchia đến 4-0.

Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn là gặp Campuchia, còn Indonesia phải đá “sinh tử” với Malaysia. Nhưng chẳng ai ngờ được Malaysia vỡ trận và Indonesia liên tục ghi bàn trước Á quân AFF Cup 2018.

Tuyển Việt Nam đã có 2 bàn thắng dẫn trước Campuchia nhờ công của Tiến Linh sau 27 phút. Tin vui lớn cho ông Park là Malaysia dẫn Indonesia 1-0 ở phút 15. Kết quả này giúp cho Việt Nam chắc chắn dẫn đầu bảng B.

Mọi thứ càng rõ ràng hơn cho Việt Nam khi Tiến Dũng và Quang Hải nâng tỷ số lên 4-0 ở 10 phút đầu tiên của hiệp 2. Nhưng Indonesia bất ngờ ghi liền 3 bàn vào lưới Malaysia trong quãng thời gian 14 phút (từ phút 37 đến phút 50). Sự kịch tính đẩy lên cao khi Indonesia có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 88. Nếu tỷ số giữ nguyên thì Việt Nam phải gặp Thái Lan ở bán kết.

Cuối cùng, gió đổi chiều có thể nói theo kịch bản không tưởng ở bảng B. Tuyển Việt Nam đã phải xếp thứ 2 bảng B khi Indonesia có hiệu số bàn thắng cao hơn so với tuyển Việt Nam dù cả hai đội cùng có 10 điểm.

Indonesia thắng điên rồ trước Malaysia, đẩy Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết! Ảnh 1
Việt Nam thắng Lào 4-0 nhưng Indonesia hạ Malaysia 4-1. Ảnh: VFF

Theo điều lệ của AFF Cup 2020, thứ hạng các đội trong bảng được quyết định như sau: Đầu tiên là tổng số điểm có được tại tất cả các trận trong bảng. Thứ hai là 2 hoặc trên 2 đội có số điểm bằng nhau, các tiêu chí được áp dụng theo thứ tự đầu tiên là thành tích đối đầu.

Sau 4 trận vòng bảng, Việt Nam và Indonesia cùng có 10 điểm, hiệu số bàn thắng +9. Tuy nhiên, Indonesia xếp đầu vì ghi 13 bàn thắng, còn tuyển Việt Nam chỉ ghi được 9 bàn.

Tuyển Việt Nam có lẽ tự trách mình khi phải gặp Thái Lan ở bán kết. Đội bóng của ông Park có hơn 30 phút ở hiệp hai nhưng không thể ghi bàn thắng thứ 5 trước Campuchia. Ngược lại, Indonesia có bàn thắng quý như vàng ở phút 88 để giành ngôi nhất bảng B. 

Như vậy, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, còn Indonesia đụng chủ nhà Singapore.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất