Thể thao

Indonesia khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2020, vượt mặt tuyển Việt Nam

Hà Vy
Chia sẻ

Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đã có chiến thắng 4-2 trước Campuchia trong trận ra quân tại AFF Cup 2020.

Trong lịch sử AFF Cup, tuyển Indonesia chưa bao giờ giành ngôi vô địch mà chỉ 5 lần á quân, lần gần nhất là năm 2016 khi thua Thái Lan ở trận chung kết. 

Với đội hình mạnh gồm những cầu thủ giỏi trong nước và những ngôi sao thi đấu nổi bật ở nước ngoài, hơn lúc nào hết Indonesia đang rất khát khao thay đổi lịch sử, cải thiện hình ảnh và sẵn sàng chinh phục thử thách.

Trong trận ra quân AFF Cup 2020, Indonesia đã không hề chơi thăm dò, mà đẩy cao đội hình dồn ép Campuchia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Rachmat Irianto đã có pha đánh đầu đưa Indonesia vượt lên dẫn trước.

Indonesia khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2020, vượt mặt tuyển Việt Nam Ảnh 1
Indonesia và Campuchia tạo ra cơn mưa bàn thắng tối 9/12.

Sau đó 14 phút, Evan Dimas nhân đôi cách biệt cho Indonesia với pha dứt điểm ở cự ly gần. Sớm có lợi thế dẫn bàn, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục chơi đầy hứng khởi và tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. 

Đến phút 33, Rachmat Irianto nâng cách biệt lên 3-0 sau một pha không chiến xuất sắc. Những nỗ lực của Campuchia được đền đáp ở phút 37 với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của hậu vệ Safy Yue. 

Indonesia khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2020, vượt mặt tuyển Việt Nam Ảnh 2
Indonesia vươn lên nhì bảng B, xếp trên tuyển Việt Nam nhờ chỉ số phụ.

Sang hiệp hai, Indonesia sớm tái lập lợi thế dẫn 3 bàn với cú dứt điểm lạnh lùng của Ramai Melvin ở rìa vòng cấm. Đến phút thứ 60, Prak Mony Udom thêm 1 lần nữa thắp sáng hy vọng cho Campuchia với tình huống sút phạt hàng rào đẹp mắt để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-2.

Những phút cuối trận, cả hai đội đều chơi cởi mở và tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên thể lực suy giảm đã khiến cho những pha xử lý cuối cùng đều không thành công. Chung cuộc, Indonesia giành chiến thắng 4-2 trước Campuchia.

Với chiến thắng 4-2 trước Campuchia, Indonesia vươn lên nhì bảng B, cùng 3 điểm với tuyển Việt Nam nhưng hơn hiệu số phụ tổng số bàn thắng. Malaysia dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất