Thể thao

Hùng Dũng: CLB Hà Nội vẫn còn nhiều lỗi trong khâu phòng ngự

Bảo Phương
Chia sẻ

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng CLB Hà Nội vẫn còn nhiều lỗi nhỏ ở khâu phòng ngự trong trận giao hữu gặp Viettel chiều ngày 16/5.

Chiều qua 16/5, CLB Hà Nội và CLB Viettel có trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy, nhằm chuẩn bị cho V.League 2020 sắp trở lại.

Cả hai đội đều ra sân với những cầu thủ được xem là chất lượng nhất. Trong một ngày mà những ngôi sao trong đội hình thể hiện đúng với phong độ, CLB Hà Nội đã xuất sắc đánh bại Viettel với tỉ số 2-0. Những người ghi bàn cho đội bóng Thủ đô là Thành Chung ở phút 30 và Kebe ở phút thứ 75 của trận đấu.

Như vậy, ở cả 2 trận giao hữu trước thềm V.League trở lại với đối thủ Viettel, CLB Hà Nội đều là đội giành chiến thắng. Thứ 4 tuần trước, Quang Hải và đồng đội cũng đã đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 trong trận đấu chỉ diễn ra 35 phút, sau đó bị hoãn vì trời mưa to.

Sau trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ với báo chí về mục tiêu của đội bóng trong thời gian tới: “Đây là sự chuẩn bị cho Cúp quốc gia, tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu để kiểm tra trạng thái thể lực cũng như chuyên môn để chuẩn bị cho trận gần nhất”.

“Hà Nội FC xác định đây là một buổi tập, trận giao hữu quan trọng nên vào sân với tinh thần nghiêm túc, vào bóng quyết liệt nhưng tránh gây chấn thương cho cầu thủ đội bạn và bản thân. Quan trọng là sau trận đấu không ai chấn thương”.

Hùng Dũng chơi rất năng nổ dù chỉ là trận giao hữu.

Dù giành tỉ số có lợi nhưng tiền vệ của ĐT Việt Nam vẫn thẳng thắn đưa ra điểm chưa hài lòng trong lôi chơi của Hà Nội: “Đây là trận giao hữu nên tỉ số không quan trọng. Điều quan trọng là trạng thái thể lực, cũng như các cầu thủ lấy lại trạng thái thi đấu. Hà Nội FC còn 1 số lỗi ở hàng phòng ngự và triển khai bóng”.

Việc thiếu vắng Đình Trọng, Duy Mạnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, dù vậy cầu thủ sinh năm 1993 cũng đánh giá các gương mặt hiện tại đủ sức thay thế. Đồng thời với màn trình diễn của các ngoại binh, tiền vệ của Hà Nội FC cho rằng do thời tiết nắng nóng, cũng như khối lượng tập luyện nặng nên chưa có phong độ tốt nhất.

Với màn trình diễn thuyết phục trước Viettel, CLB Hà Nội có màn chạy đà hoàn hảo trước khi trở lại với V.League 2020 hứa hẹn sẽ rất cam go khi đã thay đổi thể thức.

Dự kiến, ngày 24/5 vòng loại cúp Quốc gia sẽ diễn ra. Sau đó, V.League cũng sẽ trở lại từ ngày 5/6. Tuy vậy, các đội vẫn chưa chốt phương án có mở cửa cho khán giả vào sân hay không.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất