Thể thao

Học bầu Đức dạy cầu thủ HAGL!

Văn Nhân
Chia sẻ

Ở mùa dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam đang xuất hiện nhiều câu chuyện đáng để suy ngẫm, nhất là cách hành xử đẹp của "đám trẻ nhà bầu Đức".

Trong những ngày qua, làng bóng đá Việt Nam đang ghi nhận rất lớn sự nỗ lực của các cầu thủ về chuyện chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Họ gửi đi nhiều thông điệp đầy ý nghĩa với mong muốn mọi người chung tay đẩy lùi Covid-19. Nổi bật là câu chuyện Văn Toàn quyên góp tiền để đẩy lùi Covid-19.

Ở một câu chuyện khác là Công Vinh - Thủy Tiên quyên góp tiền giúp người dân miền Tây bị hạn mặn. Vợ chồng Công Vinh tạo nên câu chuyện đẹp về tình người, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Văn Toàn và các cầu thủ HAGL đang tạo ra câu chuyện đẹp trong mắt người hâm mộ khi quyên tiền đẩy lùi Covid-19.

Những ngôi sao nổi bật của bóng đá Việt Nam như HLV Park Hang Seo, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Chinh… cũng gửi đi những thông điệp mong muốn mọi người rửa tay đúng cách, giữ gìn sức khỏe trước dịch Covid-19.

Về khía cạnh tập thể, CLB HAGL rất tích cực kể từ ngày có thông tin Covid-19. CLB HAGL cho các cầu thủ đi đến chợ ở Pleiku (Gia Lai) phát khẩu trang miễn phí, bác sĩ Đồng Xuân Lâm làm clip chỉ dẫn mọi người phòng ngừa đúng cách. Học viện HAGL với các cầu thủ khóa 5 nhảy điệu Ghen Cô Vy, Hồng Duy và các đồng đội cũng làm điều tương tự…

Tất cả tạo nên câu chuyện đầy ý nghĩa trong bối cảnh bóng đá Việt Nam tạm hoãn vì Covid-19. Một điều có thể thấy rất rõ là từ tập thể đến cá nhân đều ý thức về trách nhiệm chung tay với cộng đồng đẩy lùi Covid-19.

Giữa vô vàn điều tốt đẹp kể trên thì không thể bỏ qua câu chuyện buồn của các cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược bóng đá. Đó có thể nói là vết đen của bóng đá Việt Nam khi những cầu thủ trẻ không có ý thức tự bảo vệ chính họ trước sự cám dỗ trong cuộc sống, qua đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Lăng kính đối lập có thể thấy là chuyện các cầu thủ HAGL và Đồng Tháp. Một bên có ý thức tạo nên những câu chuyện đẹp, còn một bên tạo ra sự tiêu cực. Sự khác biệt chính là yếu tố giáo dục cầu thủ.

Bầu Đức đích thân dạy dỗ các cầu thủ trẻ của Học viện HAGL - JMG. Ông chủ HAGL dặn thật kỹ nếu đá xấu, đá láo và không có ý thức thì lập tức bị đuổi thẳng cổ.

Bầu Đức từng nói rất rõ: Cầu thủ nào của CLB HAGL đá láo, đá xấu, chơi không có ý thức vì người hâm mộ thì ông sẵn sàng đuổi thẳng cổ. Bầu Đức cũng răn đe các cầu thủ HAGL ngay từ nhỏ, đến những cầu thủ Học viện HAGL chưa bắt đầu bóng đá chuyên nghiệp đã được dạy dỗ rất kỹ lưỡng về ý thức cộng đồng, văn hóa đá bóng và học văn hóa trước khi chạm tay vào giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp.

Đúng hơn, bầu Đức hiểu rõ tận tường những mặt trái trong bóng đá. Thế nên, bầu Đức uốn nắn các cầu thủ HAGL từ thuở nhỏ, tức thời điểm chỉ là những búp măng chứ không phải chờ đến lúc thành tre mới dạy dỗ.

Bầu Đức xác định dạy dỗ các cầu thủ tới nơi tới chốn, phải học văn hóa, học ngoại ngữ và chơi bóng đá có ý thức. Vì câu chuyện giáo dục không chỉ riêng ở khía cạnh bóng đá. Nếu các cầu thủ không thể theo con đường bóng đá chuyên nghiệp thì trở thành một công dân tốt cho xã hội nên phải được dạy dỗ tốt.

Thế nên, các cầu thủ HAGL trưởng thành trong một môi trường không chỉ dạy bóng đá, còn dạy họ cách làm người và học văn hóa một cách nghiêm túc. Những Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy… sớm trở thành hình mẫu trong bóng đá, không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn là tấm gương về sự tốt đẹp.

Cũng bàn về câu chuyện giáo dục trong bóng đá, các cầu thủ của Đồng Tháp còn rất trẻ nhưng rơi vào sự cám dỗ đầy đáng tiếc. Đó là điều đáng trách vì chính họ phải nhìn được những tấm gương lớn như lứa Văn Quyến năm 2005, hay một số cầu thủ Đồng Nai từng bị đi tù vì dính chàm vào năm 2014.

Sâu xa hơn, những người lãnh đạo cũng phải có một phần trách nhiệm. Tại sao?

Chưa bàn đến chuyện giáo dục trong bóng đá thì cách hành xử sau khi biết nhiều cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược đã phản ánh một phần nào vấn đề tồn đọng. Sự việc diễn ra từ tháng 6/2019 ở vòng loại U19 Quốc gia và giải hạng Nhì nhưng họ xử lý theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”. Lý do là họ lo xử lý nặng tay thì bóng đá Đồng Tháp không còn cầu thủ, cũng như lứa này được đánh giá là tài năng.

Dung túng cho cái sai thì để lại hậu quả sẽ khó lường trong tương lai. Thiết nghĩ VFF phải xử lý mạnh tay trong câu chuyện cá cược của các cầu thủ Đồng Tháp. Và bóng đá Việt Nam chỉ tốt lên khi có sự giáo dục bài bản như bầu Đức dạy dỗ các cầu thủ HAGL, xác định rõ ràng về chuyện nhân cách cho các em nhỏ từ ngày đầu đặt chân đến Học viện HAGL.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất