Thể thao

Hoàng Thị Duyên thất bại, thể thao Việt Nam 'trắng tay' ở Olympic 2020

Văn Nhân
Chia sẻ

VĐV cử tạ Hoàng Thị Duyên đã thất bại trong cuộc tranh huy chương Olympic 2020 ở hạng cân 59kg vào chiều nay.

Sau những thất bại của Hoàng Xuân Vinh, Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng có huy chương Olympic 2020 của thể thao Việt Nam dồn lên vai VĐV cử tạ Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59kg.

Trước ngày thi đấu, Hoàng Thị Duyên bị đau nhẹ ở chân nhưng cô gái này bày tỏ quyết tâm lớn giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Ban huấn luyện đăng ký mức tạ khởi điểm cử giật 95kg và cử đẩy 113kg cho Hoàng Thị Duyên.

Trong phần thi cử giật, Hoàng Thị Duyên thành công ở mức tạ 95kg. Duyên thất bại ở mức tạ 98kg, qua đó kém 1kg so với Top có huy chương. Người đạt thành tích tốt nhất là Kou Hsing-chun (Đài Loan, Trung Quốc) với mức tạ 103kg, kỷ lục Olympic mới.

Hoàng Thị Duyên tiếp tục cho thấy sự ấn tượng khi ngay trong lần nâng tạ đầu tiên ở phần cử đẩy đã thành công ở mức tạ 113kg. Tổng cử của Hoàng Thị Duyên là 208kg, kém 8kg so với thành tích gần nhất là 216kg.

Hoàng Thị Duyên thất bại, thể thao Việt Nam 'trắng tay' ở Olympic 2020 Ảnh 1
Hoàng Thị Duyên thất bại, thể thao Việt Nam 'trắng tay' ở Olympic. Ảnh: REUTERS

Thành tích 208kg đã đạt đúng tổng cử đăng ký ban đầu của Hoàng Thị Duyên ở Olympic 2020. Nhưng các đối thủ của Duyên liên tiếp tạo áp lực lớn khi Mikiko nâng tổng cử lên 210kg. Turkmenistan Guryeva có tổng cử 212kg. Tchakounde dẫn đầu với 213kg.

Do đó, Hoàng Thị Duyên buộc phải nâng mức tạ lên 119kg. Đáng tiếc, Duyên thất bại trong cả hai lần nâng tạ nên không thể giành huy chương.

Thất bại đáng tiếc của Hoàng Thị Duyên cũng là dấu chấm hết cho cơ hội có huy chương ở Olympic 2020 của thể thao Việt Nam. Đây là kỳ Olympic thất bại toàn tập của đoàn thể thao Việt Nam khi không có huy chương.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất