Thể thao

Hòa Viettel, Hà Nội FC vào thế dễ mất ngôi vương

Văn Nhân
Chia sẻ

Trận hòa 0-0 trước Viettek đẩy Hà Nội FC xuống vị trí thứ 3, đây chắc chắn là điều khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp khó trong cuộc đua vô địch.

Với kỳ vọng sẽ hạ Viettel để lên ngôi đầu bảng, Hà Nội FC đã chơi đầy quyết tâm nhưng Quang Hải, Văn Quyết cùng dàn sao gần như mất hút cả trận đấu. Hà Nội FC chỉ có được 1 điểm trước Viettel vào tối 29/10.

Hà Nội FC có cơ hội ngon ăn nhất là pha bóng đối mặt của Omar sau đường chuyền từ Rimario nhưng cựu tiền đạo của Thanh Hóa không thắng được Nguyên Mạnh. Ngược lại, Viettel có lẽ phải rất nuối tiếc sau pha đệm bóng của Thanh Hòa gần 3m nhưng không thành bàn thắng.

Những cơ hội ngon ăn không được hai bên tận dụng nên trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là Khắc Ngọc bị Tấn Tài phạm lỗi phải rời sân từ rất sớm.

Trong khi hai đội đầu bảng cầm chân 0-0, Sài Gòn FC hạ Quảng Ninh 2-1 để leo lên vị trí thứ 2. Điểm số lần lượt là Viettel (35 điểm), Sài Gòn (34 điểm), Hà Nội FC (33 điểm). Điều này khiến cho cuộc đua vô địch trở nên vô cùng khó lường.

Hòa Viettel, Hà Nội FC vào thế dễ mất ngôi vương Ảnh 1
Hòa Viette, Hà Nội FC sẽ đụng Sài Gòn FC ở vòng áp chót. Nếu không thắng thì Hà Nội FC có thể hết cơ hội đua vô địch.

Ở vòng tới, Hà Nội FC gặp Sài Gòn là trận cầu có thể quyết định số phận cuộc đua vô địch. Nếu thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không thể thắng thì Viettel rộng cửa vô địch sớm 1 vòng. Trường hợp này xảy ra nếu họ thắng Quảng Ninh.

Ngược lại, Sài Gòn FC sẽ rộng cửa vô địch nếu hạ Hà Nội. Nguyên nhân là họ được đá sân nhà ở vòng cuối trước Viettel. Đây là lợi thế lớn để Sài Gòn FC vô địch V.League 2020.

Có thể nói, Hà Nội FC từ lợi thế lớn bây giờ trở nên gặp khó trong cuộc đua vô địch. Họ phải gặp Sài Gòn, một đối thủ không hề dễ chơi. Nên nhớ, Sài Gòn đã hạ Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy ở lượt đi V.League 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất